Nhai 8 con ếch sống, người phụ nữ đau bụng dữ dội vì nhiễm ký sinh trùng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tin vào bài thuốc dân gian ăn ếch sống giúp chữa đau lưng, người phụ nữ ở Trung Quốc làm theo và phải nhập viện vì đau bụng dữ dội.

Một cụ bà 82 tuổi ở miền Đông Trung Quốc gây xôn xao dư luận nước này sau khi nhai nuốt sống 8 con ếch nhỏ với mục đích chữa đau lưng theo mẹo của bài thuốc dân gian.  

Theo tờ Hangzhou Daily, cụ bà họ Trương sống tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu hồi đầu tháng 9 vì đau bụng dữ dội.

"Mẹ tôi đã ăn 8 con ếch sống. Đến nay cơn đau dữ dội khiến bà không thể đi lại được nữa", con trai bà Trương trao đổi với các bác sĩ khi nhập viện.

Người thân của bà Trương cho biết, cụ bà 82 tuổi vốn bị thoát vị đĩa đệm trong thời gian dài. Bà nghe người quen kể rằng, nuốt ếch sống có thể giúp giảm chứng đau lưng. Tin vào lời bài thuốc dân gian, bà nhờ người nhà bắt ếch mà không nói rõ lý do.

Nhai 8 con ếch sống, người phụ nữ đau bụng dữ dội vì nhiễm ký sinh trùng - 1

Cụ bà 82 tuổi nuốt ếch sống vì tin vào bài thuốc dân gian (Ảnh minh họa: News).

Sau khi được con cháu mang về 8 con ếch nhỏ (loại ếch có kích thước chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay), bà Trương không nấu chín mà nhai nuốt sống toàn bộ. Ngay trong ngày đầu, bà ăn 3 con. Hôm sau, bà ăn nốt 5 con còn lại.

Ngày đầu, bà chỉ thấy khó chịu nhẹ ở bụng. Nhưng vài ngày sau, cơn đau tăng mạnh khiến bà không thể chịu nổi. Lúc này, cụ bà mới thú nhận với gia đình về việc đã nuốt ếch sống.

Tại khoa khám bệnh của bệnh viện số 1 thuộc Đại học Chiết Giang, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và loại trừ khả năng khối u.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy, số lượng tế bào oxyphil (các tế bào trong tuyến cận giáp) trong cơ thể tăng cao bất thường. Đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý như nhiễm ký sinh trùng hoặc rối loạn máu.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác nhận, bà Trương bị nhiễm ký sinh trùng. Trong đó có sán dây Sparganum vốn là một loại sán thường gặp ở động vật lưỡng cư như ếch.

"Việc nuốt ếch sống làm tổn thương hệ tiêu hóa của bệnh nhân, khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể", bác sĩ điều trị cho biết.

Sau hai tuần điều trị, bà Trương được xuất viện.

Bác sĩ Ngô Trung Văn, chuyên gia cao cấp tại bệnh viện số 1 thuộc Đại học Chiết Giang cho biết, những ca tương tự không hiếm gặp trong vài năm qua.

"Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh do tin vào các mẹo dân gian. Nạn nhân không chỉ nuốt ếch sống mà còn ăn mật rắn, mật cá sống hoặc đắp da ếch lên người", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Ngô, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi. Họ hiếm khi chia sẻ tình trạng sức khỏe với người thân và chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã nặng.

“Ví dụ, nhiều người tin rằng đắp da ếch lên vùng da bị tổn thương có thể chữa bệnh ngoài da. Nhưng không có bằng chứng khoa học nào xác nhận điều này. Ngược lại, hành động đó có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể, gây viêm não, giảm thị lực, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ cảnh báo.

Trên thực tế, những mẹo dân gian thiếu căn cứ khoa học vẫn đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trước đó, tại tỉnh Chiết Giang, một bé gái 6 tháng tuổi được chẩn đoán nhiễm độc chì vì mẹ bé thường xuyên ngâm tay trong dung dịch acetate để chữa chàm da. Người phụ nữ làm theo hướng dẫn trên mạng.

Bác sĩ cho biết, lượng chì tồn dư đã thấm qua da mẹ rồi truyền sang con trong quá trình chăm sóc hàng ngày, dẫn đến tình trạng nhiễm độc nặng.