Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái

Khải Anh

(Dân trí) - Trong ngày hội STEAM tổ chức thường niên tại trường THCS Thanh Xuân, các em học sinh vừa được tham gia các trò chơi, thử thách khoa học, thí nghiệm thú vị, vừa có cơ hội phát triển tư duy.

Sáng ngày 13/1, trường THCS Thanh Xuân đã tổ chức thành công "Ngày hội STEAM" với nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, toán học, nghệ thuật... mang tính sáng tạo và hấp dẫn.

Đây là năm thứ 3 trường THCS Thanh Xuân mang đến sân chơi trí tuệ, bổ ích, giúp các em học sinh có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, phô diễn các kỹ năng, biến những kiến thức khô khan thành những sản phẩm ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật và toán học,...

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 1

Cô Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân phát biểu trong ngày hội STEAM.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 2

Ngày hội STEAM luôn là sự kiện được học sinh trường THCS Thanh Xuân mong đợi mỗi năm.

Tại sự kiện, các em học sinh không chỉ được quan sát trực tiếp các màn trình diễn khoa học ấn tượng mà còn trực tiếp tham gia điều khiển robot, thiết bị bay không người lái hay chơi các trò chơi trí tuệ và thí nghiệm vật lý thú vị.

Ngoài ra, thông qua 13 gian hàng Khoa học kỹ thuật, Vật lý tuyệt vời, Góc Nghệ thuật, Đấu trường Robocon, Toán học muôn màu,... các em học sinh cũng được trải nghiệm, vận dụng các kỹ năng đã học để tạo ra các sản phẩm khoa học, nghệ thuật hữu ích.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 3

Nhóm học sinh trổ tài thí nghiệm "không có lửa mà vẫn có khói".

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 4

Thành viên trong CLB STEAM của trường THCS Thanh Xuân thuyết trình về trò chơi do chính các em sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, cô Ngô Thị Diệp Lan - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường nhà trường nhấn mạnh, STEM, STEAM đã không còn xa lạ với học sinh Trường THCS Thanh Xuân.

Từ năm học 2019-2020, ngày hội STEM, STEAM trở thành ngày hội thường niên của trường THCS Thanh Xuân.

Trong năm học vừa qua, các giáo viên, học sinh nhà trường đã có nhiều hoạt động sáng tạo khoa học, kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật; gặt hái được những thành tích tại các đấu trường ở lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, sáng tạo và lập trình cũng như giành nhiều giải thưởng về nghệ thuật và các sản phẩm trưng bày có giá trị.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 5

Các sản phẩm trình diễn trong ngày hội đều do chính các em học sinh trường THCS Thanh Xuân trực tiếp nghiên cứu. Đây là kết quả, thành tựu khoa học, sáng tạo nghệ thuật trong suốt một năm của các thành viên tham gia vào các CLB STEAM của trường.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 6

Mỗi sản phẩm và gian hàng góp mặt trong ngày hội đều thể hiện dấu ấn riêng biệt, góc nhìn độc đáo, sáng tạo và cho thấy được sự nỗ lực tuyệt vời của các em học sinh.

Thông qua ngày hội STEAM, nhà trường cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy, tạo động lực cho các em học sinh tiếp tục tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghệ thuật… và phát triển tư duy.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 7

STEAM là một xu hướng dạy học mới kết hợp giữa Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Trường THCS Thanh Xuân là một trong những trường tiên phong trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện dạy học theo phương pháp này. 

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 8

"Ngày hội STEAM" của trường THCS Thanh Xuân năm nay còn có sự tham gia của một số gian hàng đến từ các trường thuộc địa bàn quận Cầu Giấy như THCS Trương Công Giai, THCS Dịch Vọng Hậu và trường THCS Lê Lợi (quận Hoàn Kiếm).

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 9

Gian hàng về thiết bị bay không người lái thu hút sự quan tâm của nhiều em học sinh.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 10

Nữ sinh thích thú trải nghiệm trò chơi mới do các thành viên trong CLB STEAM của trường sáng tạo.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 11

Cô Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân cùng các đại biểu, khách mời tại sự kiện lắng nghe thuyết trình về các sản phẩm góp mặt trong ngày hội STEAM.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 12

Cô và trò thích thú chụp ảnh kỷ niệm tại gian hàng nghệ thuật.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 13

Hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng đều thu hút đông học sinh tham gia.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 14

Các em học sinh hào hứng trải nghiệm mô hình máy phun sương tại ngày hội.

Học sinh Hà Nội trổ tài sáng chế, điều khiển thiết bị bay không người lái - 15

Gian hàng trải nghiệm điều khiển thiết bị không người lái và robot được nhiều nam sinh yêu thích.