Độc đáo nghề "se duyên" cho đệ nhất bưởi Hà thành

PV

(Dân trí) - "Môi trường càng ngày càng ô nhiễm nên lượng ong bướm ít dần. Nếu chúng tôi không chủ động thụ phấn thì xác suất đậu quả rất kém", ông Thịnh chia sẻ.

Bưởi Diễn được trồng ở Phúc Diễn, Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vốn nổi tiếng là thứ quả thơm ngon được ưa chuộng ở Thủ đô và nhiều địa phương.

Tháng 3 hàng năm, người dân nơi đây lại tất bật thụ phấn cho hoa bưởi để giúp gia tăng sản lượng và chất lượng loại quả luôn cháy hàng vào dịp cuối năm này.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 1

Thụ phấn hay còn gọi với cái tên mỹ miều là "se duyên" cho bưởi được người dân Phú Diễn, Phúc Diễn thực hiện vào mùa cây ra hoa để tăng thêm khả năng đậu quả, kết trái.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 2

Gia đình ông Nguyễn Kim Thịnh (65 tuổi, phường Phú Diễn) có khoảng 60 gốc bưởi. Ngoài trông chờ vào côn trùng, ong bướm thụ phấn tự nhiên, ông Thịnh còn thụ phấn bổ sung cho vườn bưởi. Nhờ vậy, mỗi năm, ông thu khoảng 5.000-6.000 quả bưởi. Ông Thịnh cho biết, khả năng đậu quả khi được tác động thụ phấn đạt khoảng 80%.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 3

Công cụ "se duyên" đơn giản là cây chổi lông mềm như chổi trang điểm. Người nông dân dùng chổi lấy phấn hoa rồi quét lên nhụy hoa cần thụ phấn. Ở những cành thấp, chỉ cần cầm chổi thao tác đơn giản nhưng với những cành cao, người thụ phấn phải buộc chổi vào một cây sào, bắc thang hoặc trèo lên cây.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 4
"Đây là việc làm thay "ông tơ bà nguyệt thiên nhiên". Môi trường càng ngày càng ô nhiễm nên lượng ong bướm ít dần. Nếu chúng tôi không chủ động thụ phấn thì xác suất đậu quả rất kém", ông Thịnh chia sẻ.
Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 5

Mùa này, người dân các thôn Phú Diễn, Phúc Diễn giống như những con ong chăm chỉ dậy từ sớm để thụ phấn cho dòng bưởi đệ nhất Hà thành. Theo chia sẻ, thụ phấn vào sáng sớm là hiệu quả nhất, khi ấy hoa mới nở tươi, chưa héo khô.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 6
Theo ông Thịnh năm nay thời tiết thuận lợi hơn năm trước nên hoa dễ đậu quả. Thụ phấn đến đâu ăn chắc đến đấy. Những năm trước mưa nhiều, các gia đình còn phải đập cho hoa rụng bớt để tránh bị nấm, chấp nhận sản lượng thấp.
Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 7
Tiết trời ấm áp hoặc chỉ hơi se lạnh, nhiệt độ từ 25 độ C trở xuống sẽ lý tưởng nhất cho việc "se duyên" hoa bưởi. Thời tiết mưa và lạnh dễ gây nấm, rụng hoa, hoa không bắt phấn. Thời tiết quá nóng dễ gây héo hoa, khả năng đậu quả thấp hơn.
Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 8
Sau thụ phấn khoảng 1 tuần, người dân sẽ thấy được những chùm bưởi nhỏ, xanh ngắt.
Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 9

Hoa thường nở thành hai đợt. Chủ các vườn bưởi sẽ ưu tiên thụ phấn đợt đầu bởi chất lượng hoa lần hai không tốt bằng lần một.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 10
Chị Hằng (44 tuổi), chủ vườn bưởi tại Phú Diễn tận dụng thời gian sáng sớm ra thụ phấn cho hoa. "Công việc này đòi hỏi độ tỉ mỉ. Làm lâu sẽ thấy mỏi cổ, mỏi mắt và đau lưng. Thoạt nhìn tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không có sức khỏe, không kiên trì sẽ không làm được", chị Hằng nói.
Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 11

Phấn hoa được chấm nhẹ lên những bông hoa đã nở, từ bông này qua bông khác vào sáng sớm hoặc chiều mát. Để đảm bảo thụ phấn đúng giai đoạn đẹp nhất, chủ các vườn phải thuê thêm nhân công với chi phí từ 300.000 - 450.000 đồng/người/ngày. Nhiều lao động vì thế có thể kiếm tiền triệu chỉ trong hai, ba ngày.

Độc đáo nghề se duyên cho đệ nhất bưởi Hà thành - 12

"Se duyên" chỉ là một trong những bước ban đầu để có thể mang đến một mùa đầy trái trong những khu vườn xanh ngát. Sau khi thụ phấn, người dân phải chống nấm, chăm bón thường xuyên để có những trái bưởi thơm ngon phục vụ thị trường vào dịp cao điểm cuối năm.

Tô Ly