Đại gia Hải Phòng và quyết định khó tin khi ly hôn người chồng có 3 "vợ lẽ"

Hồng Anh

(Dân trí) - Nữ đại gia biết bạn đời có 3 cô bồ. Mỗi cô đều được chồng bà mua cho một căn biệt thự. Họ sống với nhau như vợ chồng nhiều năm và có con riêng, luật sư Đại cho hay.

Nhiều năm trong nghề, luật sư Hà Trọng Đại đã tư vấn pháp lý, hỗ trợ cho nhiều vụ ly hôn.

Không ít trường hợp đưa ra quyết định ly hôn sau khi phát hiện ra bạn đời phản bội, ngoại tình. Thái độ của đa số người chồng, người vợ trong trường hợp này là khá bất mãn và thường muốn nhận được phần tài sản lớn hơn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp hi hữu khiến luật sư Đại bất ngờ.

Đại gia Hải Phòng và quyết định khó tin khi ly hôn người chồng có 3 vợ lẽ - 1

Khi ly hôn, các cặp vợ chồng tìm đến luật sư để giải quyết các vấn đề liên quan đến con cái, phân chia tài sản (Ảnh minh họa: Sohu).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, luật sư Hà Trọng Đại kể về vụ ly hôn của một nữ đại gia Hải Phòng.

Nữ đại gia năm nay ngoài 50 tuổi. Bà và chồng từng có một hành trình khởi nghiệp khá gian nan, vất vả. Hai vợ chồng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc.

Họ có một công ty nhỏ về khoáng sản nhưng sau đó vì làm ăn khó khăn, cả hai quyết định giải thể, ôm số vốn ít ỏi đến Hải Phòng đầu tư.

"Nhờ nắm bắt xu thế về xuất nhập khẩu, lại nhanh nhạy, cả hai nhanh chóng phất lên. Có tiền, họ đầu tư mua đất đai, xây khách sạn kinh doanh. Nhưng tiếc rằng, khi ngỡ có trong tay mọi thứ, tiền bạc, tài sản, con cái, hạnh phúc gia đình thì người vợ lại phát hiện ra chồng có nhân tình", luật sư Đại kể.

Khi mọi chuyện vỡ lỡ, họ không ly hôn nhưng chồng chuyển ra ngoài sống riêng. Người vợ ở lại căn nhà cũ chăm sóc 3 đứa con (1 trai, 2 gái). Các con sau này đều lần lượt đi du học.

Suốt nhiều năm, bà vờ như làm ngơ cuộc sống trăng hoa bên ngoài của chồng. Họ chỉ gặp gỡ nhau tại công ty và trao đổi các vấn đề trong công việc. Dẫu vậy, bà vẫn biết hết ông đã hoặc đang chung sống với ai, có con riêng hay chưa.

"Người vợ biết chồng có 3 cô bồ. Mỗi cô đều được chồng bà mua cho một căn biệt thự. Họ sống với nhau như vợ chồng và có con riêng", luật sư Đại nói.

Suốt nhiều năm, dù không chung sống cùng chồng nhưng bà vẫn giữ tròn đạo hiếu, chăm lo mọi việc đôi bên gia đình.

Cách đây ít lâu, khi các con đều đã đi du học về, nữ đại gia mới quyết định ly hôn.

"Tôi hỏi bà vì sao lại lựa chọn ly hôn vào thời điểm này, bà trả lời rằng vì cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Bà muốn dành một phần tài sản cho các con có vốn liếng làm ăn", vị luật sư nhớ lại.

Khi kiểm kê tài sản, thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ cho nữ đại gia này, luật sư Đại không khỏi bất ngờ khi biết hai vợ chồng họ sở hữu khối tài sản khổng lồ. Cả hai có công ty, nhiều bất động sản và đặc biệt việc kinh doanh rất tốt, không nợ nần gì.

Khi luật sư Đại hỏi nữ đại gia muốn được chia bao nhiêu % tài sản sau ly hôn, bà khẳng định chỉ muốn nhận đủ phần theo quy định của pháp luật, hoặc thậm chí có thể ít hơn một chút cũng không sao.

Luật sư Đại nhớ mãi lời tuyên bố của nữ đại gia Hải Phòng và cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của bà.

Anh kể: "Một hôm, tôi đến nhà để hoàn thiện một số thủ tục giấy tờ. Trước mặt các con, bà tuyên bố trong số tài sản mình nhận được sau ly hôn, một nửa bà sẽ chia đều cho 3 con để các con có vốn làm ăn.

Phần còn lại, bà sẽ để dành làm khoản dự phòng. Trong trường hợp người chồng có sa cơ lỡ vận, làm ăn thất bát hay gặp điều gì bất trắc, bà sẽ đưa cho các con khoản tiền đó để các con hỗ trợ bố vượt qua khó khăn".

Đặc biệt, nữ đại gia không quên căn dặn các con, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì vẫn phải yêu thương và kính trọng bố. Tình cảm của bố mẹ đứt đoạn là do cả hai không có duyên.

Đại gia Hải Phòng và quyết định khó tin khi ly hôn người chồng có 3 vợ lẽ - 2

Sau nhiều năm chồng ngoại tình, nữ đại gia mới quyết định ly hôn (Ảnh minh họa: Freepik).

Qua cách nói chuyện, vị luật sư cảm nhận rõ được khí chất của một người kinh doanh tài ba cũng như một người mẹ yêu thương con cái hết lòng và một người vợ sống rất có tình nghĩa.

Giải quyết nhiều vụ ly hôn của những cặp vợ chồng giàu có, luật sư Hà Trọng Đại từng chứng kiến không ít vụ tranh chấp tài sản phức tạp. Khi không còn tình cảm, nhiều người dễ có những quyết định lạnh lùng và càng muốn mình chiếm ưu thế khi ly hôn.

Tuy nhiên, quyết định của nữ đại gia khiến anh vô cùng bất ngờ. Một số đồng nghiệp cùng văn phòng hỗ trợ anh trong vụ án cũng cảm thấy khó tin.

Về phía quan điểm của người chồng, luật sư Đại cho biết, ông đồng ý ly hôn. Về phần phân chia tài sản, ông lựa chọn phương án hòa giải, tự thỏa thuận giữa đôi bên.

Đại gia Hải Phòng và quyết định khó tin khi ly hôn người chồng có 3 vợ lẽ - 3

Luật sư Hà Trọng Đại trong một phiên tòa (Ảnh: NVCC).

Từ câu chuyện của nữ đại gia cùng nhiều vụ việc khác, luật sư Đại nhận thấy một điều rằng, đa phần phụ nữ khi bước vào hôn nhân, luôn đặt chồng con là ưu tiên số một của cuộc đời mình.

Họ đặt chồng con lên trên sự nghiệp, cuộc đời, thanh xuân của mình. Khi chia tay chồng, họ vẫn có cách hành xử rất văn minh, tình nghĩa với người đã đồng hành cùng mình trong một quãng đường đời.

Điều này giúp hai người chia tay trong êm đẹp và giữ được những ấn tượng tốt về nhau cũng như mối quan hệ hài hòa sau này khi mà họ vẫn còn những đứa con chung.