Cây trôi 800 tuổi có kiểu ra hoa lạ thường được công nhận cây di sản

Dương Nguyên

(Dân trí) - Cây trôi ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cao 27m, tán rộng 40m, tuổi đời khoảng 800 năm, mỗi năm chỉ ra hoa một bên.

Ngày 22/9, ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết địa phương vừa nhận được văn bản từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về kết quả xét duyệt cây di sản.

Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ và kết luận cây trôi tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng (xã Hương Vĩnh) đạt đầy đủ các tiêu chí và được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cây trôi 800 tuổi có kiểu ra hoa lạ thường được công nhận cây di sản - 1

Cây trôi cao 27m, tán rộng 40m, tuổi đời khoảng 800 năm ở thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh (Ảnh: Hương Khê).

Cây cao 27m, tán rộng 40m, chu vi thân 8,2m, tuổi đời khoảng 800 năm. Đặc biệt, cây trôi này ra hoa khá lạ thường, mỗi năm chỉ ra hoa một bên.

Cây trôi là nơi lưu dấu ký ức về chiến tích bắt biệt kích năm xưa của thôn làng. Vì thế, người dân thôn Vĩnh Thắng luôn xem cây trôi cổ thụ là báu vật, biểu tượng, niềm tự hào và luôn bảo vệ, giữ gìn.

Cây trôi 800 tuổi có kiểu ra hoa lạ thường được công nhận cây di sản - 2

Cây trôi cổ thụ ra hoa khá lạ thường, mỗi năm chỉ ra hoa một bên (Ảnh: Hương Khê).

Dưới tán cây trôi, người dân luôn vui vẻ, quần tụ, cùng nhau chia sẻ những buồn vui cuộc sống. Đây cũng là không gian sinh hoạt cộng đồng được người dân, chính quyền lưu giữ.

Theo quy định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam do địa phương chủ động; hội sẽ cấp quyết định, bằng công nhận và cung cấp thiết kế chuẩn mẫu bia đá làm căn cứ để địa phương chuẩn bị cho buổi lễ.