Cặp đôi Trung Quốc thất lạc nhau hơn một nửa thế kỷ, kết hôn ở tuổi 94

Huy Hoàng

(Dân trí) - Là bạn "thanh mai trúc mã" từ thuở nhỏ nhưng mất liên lạc của nhau hơn 60 năm, khi gặp lại, hai ông bà kết hôn ở tuổi 94 và cùng vào viện dưỡng lão tại Thượng Hải sống những ngày cuối đời.

Vợ chồng ông lão (đề nghị không công khai danh tính) vốn là bạn từ thời thanh mai trúc mã. Họ sinh chỉ cách nhau vài giờ, cùng vào năm 1926.

Cả hai sớm trở nên thân thiết bởi đều có cha làm việc tại một studio ảnh ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Sau khi gia đình người phụ nữ chuyển đi nơi khác sinh sống, họ mất liên lạc từ đó.

Cặp đôi Trung Quốc thất lạc nhau hơn một nửa thế kỷ, kết hôn ở tuổi 94 - 1
Hình ảnh khi còn trẻ và lúc đã già của hai ông bà (Ảnh: SCMP).

Suốt hơn 60 năm không có tin tức gì của nhau, tới năm 2019, ông lão vô tình gặp em trai của bà trong một cuộc gặp gỡ tình cờ dành cho những công nhân đã nghỉ hưu tại Thượng Hải. Nhờ sự kết nối của người em, họ được tái hợp.

Khi có địa chỉ, ông lão tới thăm "bạn cũ". Hơn nửa thế kỷ không gặp, ban đầu bà không nhận ra ông.

"Chúng tôi đều rất vui khi gặp lại nhau. Lúc này, tôi đã góa vợ còn bà ấy muốn tìm người bạn đời để nương tựa những tháng ngày còn lại. Đó là định mệnh không ngờ giúp chúng tôi tìm thấy nhau", ông bộc bạch.

Ở tuổi 94, cả hai đăng ký kết hôn, cùng vào viện dưỡng lão để sống những ngày cuối đời bên nhau.

"Không giống như tình yêu của những người trẻ tuổi. Tình cảm của chúng tôi hiện tại là sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau", bà lão nói.

Cặp đôi Trung Quốc thất lạc nhau hơn một nửa thế kỷ, kết hôn ở tuổi 94 - 2
Giấy đăng ký kết hôn của hai ông bà (Ảnh: SCMP).

Khi câu chuyện của "cặp đôi tuổi xế chiều" được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, ông bà đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp. "Đó là kết thúc viên mãn cho một cuộc đời. Họ thật may mắn vì tìm thấy nhau", một tài khoản bình luận trên Weibo. 

Cặp đôi Trung Quốc thất lạc nhau hơn một nửa thế kỷ, kết hôn ở tuổi 94 - 3
Ở tuổi xế chiều, họ quyết định cùng vào viện dưỡng lão, tận hưởng những ngày cuối cùng bên nhau (Ảnh: SCMP).

Hiện Thượng Hải là một trong những thành phố đầu tiên ở Trung Quốc bước sang ngưỡng "dân số già". Theo dữ liệu của chính phủ, vào cuối năm 2021, hơn 1/3 người đăng ký cư trú ở thành phố này có độ tuổi từ 60 trở lên. Năm 2019, số người cao tuổi sống một mình tại Thượng Hải là 317.000 người.

Theo các chuyên gia, người cao tuổi cũng có nhu cầu kết giao, nhưng chủ yếu họ muốn tìm người để trò chuyện hơn là những cuộc hẹn hò.