Cánh mày râu nhăn mặt vật vã trải nghiệm thử cơn đau "đến tháng" của chị em

Huy Hoàng

(Dân trí) - Các nhân viên nam của một công ty tại Nhật Bản thử trải nghiệm cơn đau mô phỏng đau bụng kinh nguyệt của nữ giới, qua đó cảm thông hơn với những đồng nghiệp nữ.

Những nhân viên nam giới làm việc trong một công ty viễn thông ở Tokyo vừa được trải nghiệm cảm giác thế nào là cơn đau bụng kinh để họ có cái nhìn cảm thông hơn với đồng nghiệp nữ giới.  

Buổi trải nghiệm diễn ra tại công ty EXEO (Nhật Bản). Tại đây, cánh mày râu được đặt một thiết bị dưới rốn nhằm kích thích cơ bụng dưới, gây cảm giác chuột rút giống hệt như cơn đau bụng trong kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ.

Cánh mày râu nhăn mặt vật vã trải nghiệm thử cơn đau đến tháng của chị em - 1
Biểu cảm đau đớn của một nam nhân viên khi phải trải qua cơn đau khó chịu như kỳ kinh (Ảnh cắt từ clip).

"Tôi đau đến mức không thể đứng vững và di chuyển được. Giờ tôi đã hiểu phụ nữ phải làm việc khi tới tháng vật vã thế nào. Tôi thực sự nể họ", anh Masaya Shibasaki, một nhân viên văn phòng 26 tuổi, cho biết.

Thiết bị do các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Phụ nữ Nara kết hợp cùng công ty Osaka Heat Cool để phát triển. Theo đại diện từ công ty EXEO, họ muốn tạo ra môi trường công sở trong đó hơn 90% lực lượng lao động nam có thể hỗ trợ nhiều hơn cho đồng nghiệp nữ giới khi họ cần nghỉ ngơi vào kỳ kinh nguyệt.

Cánh mày râu nhăn mặt vật vã trải nghiệm thử cơn đau "đến tháng" của chị em (Nguồn video: Reuters).

Được biết, về mặt pháp lý, các công ty ở Nhật Bản phải cho phép nữ nhân viên nghỉ phép khi "tới tháng" và không yêu cầu cần trả lương thời gian nghỉ. Tuy nhiên theo kết quả từ cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng một nửa số lao động nữ không bao giờ nghỉ phép vì lý do này.

"Chúng tôi mong những người được trải nghiệm cơn đau hôm nay sẽ có sự thấu hiểu hơn với đồng nghiệp nữ của mình hơn", chị Maki Ogura, một nhân viên phòng quan hệ công chúng của công ty, nói.

Trước đó vào năm 2022, một công ty ở Canada cũng phát triển thiết bị điện tử mô phỏng cảm giác đau tương tự như cơn đau mà phụ nữ phải trải qua khi đến kỳ kinh.

Kết quả cuộc thử nghiệm cho thấy, gần như 100% nam giới trải nghiệm cho biết, họ không thể chịu nổi cơn đau này. Theo nhà đồng sáng lập công ty, thiết bị này thậm chí có thể mô phỏng cảm giác đau đớn ở những người mắc bệnh lạc nội mạc tử cung.