Bức phù điêu hàng trăm năm tuổi được công nhận bảo vật quốc gia

Trung Thi

(Dân trí) - Bức phù điêu Kala hàng trăm năm tuổi do lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên khai quật, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Ngày 1/4, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận phù điêu Kala núi Bà là bảo vật quốc gia.

Năm 1993, phù điêu Kala được phát hiện trong hố khai quật di tích núi Bà thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là tác phẩm điêu khắc đá thời Champa với kích thước cao 60cm, đế rộng 44cm và dày 17cm. Trọng lượng hơn 100kg.

Bức phù điêu hàng trăm năm tuổi được công nhận bảo vật quốc gia - 1

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận phù điêu Kala núi Bà là bảo vật quốc gia (Ảnh: Thiên Lý).

Về đặc điểm tạo hình, phù điêu Kala được chạm khắc trên một khối đá hình lá nhĩ, đế bằng, đỉnh nhọn. Mặt phía trước thể hiện khuôn mặt Kala nhìn thẳng về phía trước.

Kala có miệng rộng, 8 răng chạm nổi to, dài thò ra ngoài, trong đó gồm có 2 răng nanh và 6 răng cửa; 2 răng nanh ở hai bên dài hơn và nhọn. Môi trên cong, râu xung quanh miệng dày, xếp thành từng đường thẳng. Hai bên miệng mỗi bên có 3 sừng ngắn mọc từ dưới lên.

Bức phù điêu hàng trăm năm tuổi được công nhận bảo vật quốc gia - 2

Phù điêu Kala được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên (Ảnh: Thiên Lý).

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chia sẻ: "Việc công nhận phù điêu Kala núi Bà là bảo vật quốc gia không chỉ là niềm tự hào của Phú Yên mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy công tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Champa".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh này sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của bảo vật gắn với phát triển du lịch và giáo dục cộng đồng.