Bịa chuyện mẹ bị tâm thần sống khốn khó, cô gái tạo ra cú lừa chấn động

Huy Hoàng

(Dân trí) - Với hơn 1 triệu người theo dõi trên kênh cá nhân, cô gái người Trung Quốc bịa chuyện bản thân được mẹ nuôi mắc bệnh tâm thần nuôi dưỡng. Sau đó, sự thật đã bị cảnh sát vạch trần.

Người phụ nữ họ Tiểu với hơn 1 triệu người theo dõi trên kênh cá nhân, đã bịa ra câu chuyện bi kịch về cuộc đời mình để lấy lòng thương hại và bán hàng từ cộng đồng.

Trên kênh riêng của mình, Tiểu nói rằng cô 18 tuổi, đang sống ở một ngôi làng ở tỉnh Liêu Ninh thuộc đông bắc Trung Quốc. Theo lời kể của Tiểu, cô bị bố mẹ ruột bỏ rơi khi còn nhỏ và được mẹ nuôi bắt gặp trên phố rồi mang về nhà. Con gái ruột của bà đã chết từ nhiều năm trước trong một vụ hỏa hoạn.

Vì tai nạn này khiến mẹ nuôi Tiểu bị sang chấn tâm lý. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cha nuôi cũng bỏ rơi hai mẹ con và tìm cuộc sống mới.

Bịa chuyện mẹ bị tâm thần sống khốn khó, cô gái tạo ra cú lừa chấn động - 1
Video của Tiểu có cảnh quay người mẹ giả bệnh tâm thần đứng phía sau (Ảnh: SCMP).

Cũng theo lời cô gái này, Tiểu đã sống với mẹ nuôi và bà của mình tới đầu năm nay. Sau đó, người bà cũng qua đời.

Những bi kịch này được Tiểu chia sẻ trong nhiều video, nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng. Nhờ đó, cô gái nhận về hơn 1,13 triệu người theo dõi.

"Bây giờ tôi đang phải vật lộn để tồn tại khi cố gắng hỗ trợ mẹ nuôi", Tiểu nói trong một video. Phía sau ống kính là cảnh quay một người phụ nữ đầu tóc rối bù, tay ôm một con gà trống và lẩm bẩm nói chuyện. 

Những video này nhận về rất nhiều bình luận chia sẻ. Sau đó, Tiểu bắt đầu tận dụng nền tảng của mình để bán hàng trực tuyến, thu hút lượng theo dõi rất cao.

Tuy nhiên phía cảnh sát địa phương cũng bắt đầu để ý tới câu chuyện này.

Ngày 4/9, Tiểu và mẹ nuôi bị bắt, tạm giam giữ trong vòng 10 ngày với tội danh "bịa chuyện để kiếm lợi nhuận và gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, 2 thành viên trong nhóm của Tiểu cũng bị giam giữ.

Tại cơ quan điều tra, câu chuyện bi kịch bị vạch trần. Mẹ nuôi thực chất là mẹ ruột của Tiểu. Người này có trạng thái sức khỏe hoàn toàn bình thường và giả vờ các triệu chứng bệnh tâm thần khi quay video.

Khi câu chuyện bị bóc mẽ, dư luận Trung Quốc thấy phẫn nộ và tức giận. Họ cảm thấy bị lừa dối bởi lòng trắc ẩn của mình bị lợi dụng.

"Lợi dụng lòng tốt của mỗi người để đánh vào sự tin cậy, thương cảm. Những điều giả dối này khiến con người càng trở nên thờ ơ, ích kỷ", một tài khoản bình luận.

Trong khi đó cũng có ý kiến cho rằng "đây là nhóm có diễn xuất tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp".

"Nếu tôi bắt mẹ đẻ phải đóng vai người mắc bệnh tâm thần, chắc sẽ bị bà tống cổ ra ngoài đường", một tài khoản nói.

Bịa chuyện mẹ bị tâm thần sống khốn khó, cô gái tạo ra cú lừa chấn động - 2
Một nhóm lừa đảo trục lợi bằng cách bịa chuyện cuộc đời ở Trung Quốc vừa bị bắt (Ảnh: EBCstars).

Trên thực tế, hiện không ít tài khoản dựa vào những câu chuyện bi thảm để thu hút sự chú ý, qua đó tìm cách trục lợi cá nhân và tăng doanh thu.

Vào tháng 3, một nhóm 8 người là chủ 2 tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc bị tòa án đưa ra phán quyết 9-14 tháng tù vì quảng cáo sai sự thật khi bán hàng trực tuyến. Lợi nhuận của cả nhóm lên tới 1,4 triệu USD.

Để thu hút người xem, hai người trong nhóm giả vở là những nông dân nghèo ở vùng núi xa xôi thuộc tỉnh Tứ Xuyên.