Cao Bằng:

Đại lễ Phật đản tại ngôi chùa đầu tiên nơi biên cương Tổ quốc

(Dân trí) - Hưởng ứng mùa Phật đản sinh, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản (Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015), thu hút hàng nghìn bà con, phật tử khắp nơi tham gia.

Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh mới được khánh thành vào cuối năm 2014. Đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, ngay bên cạnh danh thắng Quốc gia Thác Bản Giốc. Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi đây có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa phong phú và là cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại lễ Phật đản tại ngôi chùa bên dòng thác Bản Giốc thu hút hàng nghìn người tham dự.
Đại lễ Phật đản tại ngôi chùa bên dòng thác Bản Giốc thu hút hàng nghìn người tham dự.

Tham dự đại lễ có Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) – Trụ trì chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc; Thượng tọa Thích Chân Quang – phó Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN cùng lãnh đạo địa phương gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh – Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Xuân Ánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; ông Trần Hùng – phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng; Bà Đặng Thị Duyên - phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Cao Bằng; ông Nông Thanh Tùng – Bí thư huyện ủy Trùng Khánh; ông Mông Văn Lục – Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh cùng hàng nghìn Phật tử, nhân dân đến dự.

Các đại biểu, lãnh đạo địa phương tham dự đại lễ.
Các đại biểu, lãnh đạo địa phương tham dự đại lễ.
Các đại biểu, lãnh đạo địa phương tham dự đại lễ.

Tại buổi lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thay mặt Hội đồng trị sự GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định, nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Cao Bằng mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều hoạt động Phật giáo hơn nữa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con, góp phần giảm bớt các hủ tục, mê tín dị đoan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng dâng hoa nhân ngày đại lễ Phật đản.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng dâng hoa nhân ngày đại lễ Phật đản.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng mong muốn Giáo hội Phật giáo quan tâm và hướng tới nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con các Dân tộc vùng cao, phát triển xây dựng thêm nhiều ngôi chùa Tại vùng biên cương nơi địa đầu Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc là điểm sáng trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng cũng như trên cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đại biểu, chư tôn đức GHPGVN cùng phật tử, nhân dân nhân mùa lễ Phật Đản. Phó Chủ tịch tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị tôn đức Giáo hội Phật giáo cả nước đã chung tay góp sức xây dựng ngôi chùa mang dấu mốc tâm linh, góp phần khẳng định chủ quyền biên giới Quốc gia. Đồng thời đề nghị các Sở, Ban ngành và đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Trùng Khánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ phát huy hiệu quả giá trị ngôi chùa, thu hút đông đảo du khách cả nước đến tham quan.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, nhân mùa Phật đản Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND – HĐND tỉnh các Sở, Ban, ngành và nhân dân, phật tử đã làm lễ Cầu nguyện Quốc Thái Dân An tại chính Điện chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.

Thượng tọa Thích Chân Quang cho biết: Đây là điểm tụ hội Linh khí của đất trời,  tại ngôi chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc này, nơi tâm linh thần thánh cột mốc của biên giới Tổ quốc. Trên có trời, dưới có đất, sông, núi, thiên, địa nhân hòa. Là chốn Linh thiêng hội tụ văn hóa tâm linh cho Đại chúng chiêm bái và tu tập, là điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Chư tôn đức cùng phật tử, nhân dân thực hiện nghi lễ tắm phật.
Chư tôn đức cùng phật tử, nhân dân thực hiện nghi lễ tắm phật.
Chư tôn đức cùng phật tử, nhân dân thực hiện nghi lễ tắm phật.

Tiếp đó, sáng 23/5, tại chùa Đống Lân, xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng cũng đã tổ chức Đại lễ Phật đản với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Chư tôn đức cùng phật tử, nhân dân thực hiện nghi lễ tắm phật.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh dâng hoa kính mừng Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Đống Lân, xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng).

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng nêu rõ: Liên hợp quốc trong Nghị quyết ban hành ngày 15/12/1999 quyết định tổ chức ngày Vesak (kỷ niệm Ngày Đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của đức Phật Thích ca) trên toàn cầu vào tháng 5 dương lịch hằng năm. Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ trách nhiệm đồng hành của Phật giáo đối với thế giới nhân sinh, của tăng ni và phật tử, quyết đem những lời dạy của Phật để góp phần giải quyết hữu hiệu những vấn đề thời sự của thế giới đương đại, sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Chư tôn đức cùng phật tử, nhân dân thực hiện nghi lễ tắm phật.

Phát biểu tại đại lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - Đàm Văn Eng ghi nhận, Phật giáo đã tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân và nhập thân với dân tộc Việt. Kế thừa thành quả đó, những năm qua, Phật giáo tỉnh đã làm nhiều việc lợi đạo, ích đời, đoàn kết thực hiện theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Xã hội chủ nghĩa". Đồng thời tin tưởng, Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, truyền bá trí tuệ, đạo đức tốt đẹp của Phật đến đông đảo bà con, phật tử góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, thực hiện phương châm "Tốt đời - đẹp đạo", xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành đặt đá trùng tu tôn tạo ngôi chùa Đống Lân tại xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng.

Thái Cường