Syria - tình tiết mới trong kịch bản giá xăng dầu

(Dân trí) - Kịch bản giá xăng dầu về cơ bản vẫn như cũ: Xăng dầu kêu lỗ - liên Bộ khẳng định “chưa có phương án tăng”…Chỉ thêm tình tiết mới đầy kịch tính là căng thẳng tại Syria… đe dọa giá xăng dầu nên VN phải có tầm nhìn xa đi trước, đón đầu? Bái phục!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

"Gia vị" thời sự quốc tế

 

Nguy cơ chiến sự ở mãi tận Syria gia tăng áp lực với thị trường xăng dầu thế giới thế nào thì người tiêu dùng VN có thể còn chưa thấy bóng dáng. Nhưng nhỡn tiền là giá xăng dầu VN mới chỉ vừa tạm rơi vào “khoảng lặng” giảm 300đ/lít, đã có cớ để tiếp tục vũ điệu tăng gô cuốn theo mặt bằng giá cả nói chung. Vậy thì dù có được gia giảm thêm gia vị Syria, “món đặc sản” này của ông xăng dầu vẫn nhạt như nước ốc khiến các thực khách (người tiêu dùng) dù phải nuốt mà uất nghẹn (không ăn thì… chết đói!):

 

“Đây là một BÀI để chuẩn bị tăng giá xăng dầu đây mà! Ôi, nếu như việc giảm giá xăng dầu cũng có những BÀI BẢN, những sự ĐÓN ĐẦU như thế này thì có phải PHÚC ĐỨC cho dân không! Mà Bộ Công Thương và các chuyên gia có tính tới việc Mỹ tấn công Syria, đồng thời mở kho dầu dự trữ để giá dầu thế giới không tăng, thậm chí sẽ giảm? Nếu thế thì Bộ Công Thương có sẵn sàng giảm giá xăng dầu trong nước cho người tiêu dùng không?” - Trần Minh:  TM@gmail.com

 

“Cũng không có gì lạ cả ! Khi xăng dầu giảm giá 1 đợt là người dân đều biết nó chuẩn bị tăng 3-4 đợt ! Giảm giá xăng dầu kiểu VN chỉ là ‘'khoảng trống bình lặng giữa tâm bão’ mà thôi!” - Trần Châu: tranchausg73@gmail.com

 

“Vừa giảm 300đ biết ngay là giảm để tăng, nay lại có thêm cớ là do căng thẳng tại Syria? Ai cũng biết Syria không phải là thị trường dầu mỏ chính ở Trung Đông, vậy nhưng vẫn được đưa ra để viện lý do mà tăng giá??? Tóm lại thích tăng thì cứ tăng! Chỉ càng khổ tầng lớp làm công ăn lương và bà con nông dân thôi!!! Đó là số đông của dân ta nhưng phải cái thấp cổ bé họng, có kêu mấy thì cũng chẳng thấu Trời, mà có làm sao đi chăng nữa thì cũng chưa quan trọng bằng... bữa nhậu của các sếp. Vậy dân hãy cứ tiếp tục cắn răng, quay quắt mà tự tìm cách tồn tại thôi” - Từ Việt Thắng:  tuvietthang2@gmail.com

 

“Theo kinh nghiệm, cứ khi nào các quan chức của Bộ Công Thương tuyên bố chưa tăng giá xăng, thì chỉ trong vòng 1 tuần là xăng sẽ tăng giá” - Hung Vu: hungnno12002@yahoo.com

 

“Thế là xăng lại sắp tăng giá rồi, vì 'đại diện Bộ Công Thương đã khẳng định chưa có phương án tăng giá xăng dầu'. Cứ như những lần trước thì sau khi Bộ Công Thương khẳng định chưa tăng giá là hôm sau xăng tăng giá luôn, bà con có mua thì mua ngay đi!” - Le Hoang: lehoang@gmail.com

 

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Xăng tăng, điện tăng, nước tăng, thực phẩm tăng... Đồng tiền 500.000đ gần đến giá trị… một bát phở rồi đấy!” - Người dân:  lethanhnghi689@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp) 
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Liên tiếp phá kỷ lục

 

Thành tích hiếm có này được nhiều bạn đọc bình chọn cho “bác xăng dầu” đã lâu và xem ra tới nay vẫn chưa “bác” nào khác vượt qua được. Không có quyền và cả khả năng để trao cúp, người tiêu dùng chọn cách riêng để ”tôn vinh” và bày tỏ sự kính nể tài kinh doanh, cách chọn yếu tố thời sự quốc tế để làm mới kịch bản… Qua đó cũng có thể cố vui cười lên mà sống:

 

“Bình mới rượu cũ mà. Các anh lại kêu lỗ, các bác liên bộ lại ‘kìm’ giá… và kỷ lục mới về giá xăng dầu lại sắp được thiết lập. Hoan hô!” - Bức bối: minhtuan2878@gmail.com

 

“Ngày 22/08 giá xăng mới giảm được có 300đ/lít thôi, giờ đã lại than lỗ. Vậy thôi thì tăng luôn 50.000đ/lít và cam kết là bình ổn 50 năm đi, chứ giá cứ nhảy kiểu này hoài, dân chóng mặt quá! Giá xăng mà cố định thì những thứ khác không có lý do để tăng giá, chứ giá xăng nhảy hoài các thứ khác lại nhảy theo. Doanh nghiệp kinh doanh xăng nên học lại bài ‘Đạo đức trong kinh doanh’!” - ThanhNV: thanhnv@saigontech.edu.vn

 

“Chắc lần này phải tăng ít nhất là gấp 3 lần số tiền hôm trước giảm là cái chắc. Bác nào đánh cược với tôi không?” - Thanh Binh: thanhbinh@gmail.com

 

“Không cần phải giải thích, kêu ca lỗ lãi hoặc báo cáo báo chồn gì hết, vì tăng giảm giá bán là độc quyền rồi. Không mua thì thôi, có ai bắt phải mua đâu? Người tiêu dùng cứ yên tâm, cho dù xăng dầu có tăng lên đến đâu đi nữa thì việc các mặt hàng thiết yếu ‘ăn theo’ giá xăng dầu (kể cả việc tăng giá xe ôm) sẽ được cơ quan chức năng rà soát và ‘cấm’, không để xảy ra đâu!!!???” - Thảo Dân: Thaodanchandat@gmail.com

 

“Chẳng biết doanh nghiệp có lỗ hay không, chứ theo đà mà báo chí đăng thì các doanh nghiệp sẽ phá sản trong vòng 3 tháng, nếu thật sự lỗ nhiều vậy... Nhưng không hiểu sao họ lại tồn tại mãi, mà mỗi lần xăng tăng giá lại báo lỗ?” - Ngô Trương An:  Hyvongmong_manh852000@yahoo.com

 

“Mấy ông xăng dầu suốt ngày kêu lỗ, trong khi báo cáo kinh doanh vẫn lãi hàng trăm tỷ đồng? Tăng thì nhanh, sao giảm thì chậm thế? Các ông suốt ngày kêu ca khóc lóc thế, dân phản ứng vậy mà không đỏ mặt? Sao lúc giá xăng thế giới giảm không giảm ngay cho dân đỡ bức xúc đi, mà khi xăng mới rục rịch tăng lại kêu lỗ để lấy cớ đòi tăng ngay? Các ông đứt dây thần kinh xấu hổ rồi ư?” - Jonny: saohyvong86@hotmail.com

 

“Cách tính giá xăng dầu của Bộ Công Thương hình như không ổn lắm. Với cách tính này thì có vẻ rất dễ dàng và nhanh chóng khi tăng giá, nhưng đến khi giảm giá thì lại rất nhọc nhằn và khó khăn với đủ thứ lý do, mà khi nói ra thì đa số người dân... chẳng hiểu nó là gì” - Bily Su: snt.ngocthanh@yahoo.com.vn

 

Dân tất nhiên làm sao hiểu được những lý lẽ giải thích dài dòng và rắc rối của các nhà chuyên môn ấy, nhưng tóm lại  điều dễ hiểu nhất chắc chắn là: kỷ lục mới về giá xăng dầu lại sắp được thiết lập. Điều này chắc chắn toàn dân dám cược ngay!

 

Khánh Tùng