Tiềm năng to lớn trong lĩnh vực giáo dục của Blockchain và AI
(Dân trí) - Hơn 1.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia công nghệ đã tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Huế để khám phá tiềm năng to lớn của Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.
Chiều 19/3, sự kiện ABAII Unitour 26 đã diễn ra tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, giảng viên và các chuyên gia công nghệ.
Được tổ chức bởi Hiệp hội Blockchain Việt Nam cùng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII, sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy sự sáng tạo cho thế hệ trẻ, đồng thời khám phá tiềm năng của Blockchain và AI trong lĩnh vực giáo dục.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng trường ĐHSP, Đại học Huế, nhấn mạnh rằng việc tích hợp các công nghệ mới vào đào tạo là xu hướng tất yếu, đặc biệt khi AI và Blockchain ngày càng phổ biến.
Ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Chuyển đổi số Viện ABAII, cho biết Blockchain không chỉ giới hạn ở tài sản số mà còn mở ra nhiều cơ hội trong việc số hóa bằng cấp và quản lý dữ liệu học tập một cách minh bạch và bảo mật, tránh tình trạng làm giả hồ sơ, bằng cấp.
Một khảo sát của Statista trên 1.280 doanh nghiệp tại 10 quốc gia cho thấy 46% doanh nghiệp đã hoặc đang áp dụng Blockchain vào quản lý danh tính và xác thực chứng nhận học tập, cho thấy xu hướng ứng dụng Blockchain vào giáo dục ngày càng tăng.
AI cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục. Nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo rằng đến năm 2030, khoảng 85% công việc sẽ đòi hỏi các kỹ năng số mà hiện nay chưa được giảng dạy phổ biến.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các cơ sở giáo dục trong việc cập nhật chương trình đào tạo để theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Ông Đỗ Việt Cường, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật chương trình đào tạo để theo kịp sự phát triển của công nghệ và thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ông Cường cho rằng Việt Nam có thể học hỏi từ các mô hình tiên tiến trên thế giới, như hệ thống đào tạo trực tuyến ứng dụng Blockchain tại Estonia hay các chương trình AI cá nhân hóa tại Singapore.
Ông Thomas Hoàng của TingFoundation chia sẻ rằng AI đang mở ra cơ hội lớn trong việc phát triển các nền tảng đào tạo nội bộ, đặc biệt trong việc nâng cao kỹ năng công nghệ cho nhân sự.
Sự kiện ABAII Unitour 26 đã mang đến cái nhìn toàn diện về ứng dụng của Blockchain và AI trong giáo dục, khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận công nghệ và trang bị kỹ năng số để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nâng cao năng lực công nghệ sẽ giúp thế hệ trẻ Việt Nam nắm bắt cơ hội và khẳng định vị thế trong nền kinh tế số toàn cầu.
Xem thêm: Blockchain là gì mà được xem là công nghệ đột phá của thời đại mới?