Chương trình phát hiện tài năng bóng đá trẻ của Yamaha Motor Việt Nam

Nhằm tìm kiếm và phát triển các tài năng bóng đá trẻ Việt Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình ‘Vì tương lai bóng đá Việt Nam” từ năm 2012.

Theo đó, chương trình “Vì tương lai bóng đá Việt Nam” sẽ tiến hành đợt phát hiện, tìm kiếm các tài năng trẻ ở lứa tuổi U6, U8, U10 tại Sân vận động Bách Khoa (Hà Nội) trong hai ngày 2 và 3/6/2012. Mỗi lứa tuổi sẽ chọn ra 20 em có tố chất tốt nhất được các chuyên gia Nhật Bản phối hợp với các huấn luyện viên Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong đào tạo bóng đá trẻ trực tiếp huấn luyện. Toàn bộ giáo trình huấn luyện sẽ do các chuyên gia Nhật Bản biên soạn.

Với kinh nghiệm thi đấu, huấn luyện và nhiều năm công tác trong chương trình phát triển bóng đá trẻ Nhật Bản, ông Masakuni Yamamoto được mời làm cố vấn cho chương trình "Vì tương lai bóng đá Việt Nam".

Masakuni Yamamoto là cựu tuyển thủ Nhật Bản, thi đấu cho câu lạc bộ Yamaha - hiện nay là Jubilo Iwata từ năm 1981 ~1987. Ông từng đưa đội tuyển trẻ Nhật Bản vào vòng chung kết giải trẻ thế giới năm 1997 và Thế vận hội 2004. Hiện tại Yamamoto là cố vấn chương trình Phát triển bóng đá trẻ Nhật Bản, và bình luận viên của Đài truyền hình quốc gia NHK.
 
Chương trình phát hiện tài năng bóng đá trẻ của Yamaha Motor Việt Nam

“Tôi mong muốn bằng những kinh nghiệm thực tiễn của chính mình sẽ giúp các bạn phát hiện, tìm kiếm những tài năng nhỏ tuổi để huấn luyện, định hướng cho các em trở thành những cầu thủ giỏi trong tương lai bằng phương thức bài bản, từ khâu tuyển dụng cho đến quá trình huấn luyện chuyên nghiệp theo cấp độ quốc tế”, ông Masakuni Yamamoto khẳng định.

Cũng theo ông Masakuni Yamamoto, sẽ không có con đường tắt nào để có được những cầu thủ giỏi cho đội tuyển bóng đá Việt Nam ngoài phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho lớp mầm non của bóng đá trẻ. “Những danh thủ bóng đá không phải tự nhiên thành công mà họ cũng phải khổ luyện ngay từ nhỏ. Một phẩm chất để trở thành cầu thủ giỏi, ngoài năng khiếu đá bóng thì rất cần sự kiên trì, rèn luyện bài bản từ khi họ chỉ mới từ sáu đến tám tuổi. Vì vậy khi thực hiện chương trình này, chúng tôi cũng xác định các phương thức đào tạo phù hợp với từng lứa tuổi”, ông Masakuni Yamamoto nói thêm.
 
Chương trình phát hiện tài năng bóng đá trẻ của Yamaha Motor Việt Nam

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tài trợ dụng cụ bóng đá cho 50 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội với trị giá 500 triệu đồng
 
Ông Masaki Asano – Tổng Giám đốc Yamaha Việt Nam cho biết:“Bóng đá là bộ môn yêu thích của người Việt Nam, không những giúp thanh thiếu niên rèn luyện thể chất và tinh thần đoàn kết mà còn giúp kết nối cộng đồng, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Với tiêu chí đóng góp cho sự phát triển bền vững và toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam tự hào mang lại chương trình “Vì Tương Lai Bóng Đá Việt Nam”. Đồng thời, để góp phần nâng cao thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá từ lứa tuổi nhi đồng, YAMAHA MOTOR Việt Nam cũng sẽ tài trợ trang thiết bị tập luyện bóng đá cho 50 trường tiểu học tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình".
 
Một số hoạt động chính của chương trình trong năm 2012:
1•    Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Yamaha Cup tại 2 tỉnh thành:
o   U11 từ 29/06/2012 - 08/07/2012 tại Vĩnh Phúc: Đội vô địch U11 sẽ được mời tham dự ASEAN CUP U13 2013)
o   U13 từ 20/07/2012 – 29/07/2012 tại Ninh Thuận: Đội vô địch sẽ được mời tham dự JUBILO CUP 2012 (Nhật Bản)
2•    Giải bóng đá U13 ASEAN YAMAHA Cup 2012 tại Malaysia: 12~16/7/2012.
3•    Giải bóng đá JUBILO Cup 2012 tại Nhật Bản: Tháng 8/2012.
4•    Khoá huấn luyện bóng đá Yamaha Football Academy: 10/06/2012 –
10/07/2012 dành cho đối tượng U6, U8 và U10
5•    Tài trợ trang thiết bị tập luyện bóng đá cho trường tiểu học tại Hà
Nội: 50 trường trong năm 2012.

PV