Rijkaard bảo vệ học trò, hài lòng với 1 điểm

<P>(Dân trí) - HLV người Hà Lan của CLB Barcelona thừa nhận ông hài lòng với 1 điểm giành được trong chuyến làm khách Glasgow Rangers, nhưng lại thất vọng vì đội bóng của mình không thể ghi được bàn thắng.

Phát biểu trong cuộc họp bóng sau trận đấu, Frank Rijkaard cho biết: "Nói chung, 1 điểm giành được trên sân khách tại Champions League không hề là một kết quả tồi, chúng tôi chỉ tiếc rằng đã không thể ghi được bàn thắng bởi họ (Rangers) chủ động phòng ngự với số đông và giữ bóng trong chân rất tốt ở trung tuyến.

Đó không phải là một trận đấu hấp dẫn nhưng chúng tôi đã làm tốt công việc của mình và hài lòng với 1 điểm. Có thể coi đây là sự trở lại của Barcelona sau thất bại tại La Liga cuối tuần qua"

Vị HLV người Hà Lan cũng giải thích diễn biến của trận đấu - với quyền chủ động thuộc về Barca nhưng sức ép từ CĐV đội chủ nhà là rất lớn, đã khiến ông phải tới những phút cuối mới đưa tài năng trẻ còn ít kinh nghiệm Giovani Dos Santos vào sân và đó cũng là sự thay đổi người duy nhất của Barcelona.

Mặc dù thất vọng vì hàng công cực mạnh của mình không phát huy được hiệu quả, cụ thể là mang về bàn thắng nhưng Frank Rijkaard vẫn bảo vệ các học trò.

Rijkaard bảo vệ học trò, hài lòng với 1 điểm - 1

Ronaldinho đã thi đấu rất nỗ lực ...

Đầu tiên, ông thể hiện sự hài lòng với phong độ của Thierry Henry và Ronaldinho: "Henry đã thi đấu rất tích cực và dường như trong đầu cậu ấy luôn đầy ắp những ý tưởng độc đáo, trong khi đó, bạn không thể định giá về Ronaldinho, đặc biệt là khi mọi CĐV đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội bóng".

Khi được hỏi về quyết định đưa Carles Puyol sang cánh phải, còn Thuram đá ở vị trí trung vệ. Vị HLV người Hà Lan cho biết: "Hàng thủ mà đặc biệt là Puyol đã chơi rất tốt. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn phương án đó là vì không có nhiều sự lựa chọn trong bối cảnh nhiều cầu thủ bị chấn thương".

Cuối cùng, Frank Rijkaard giành lời khen ngợi cho những đóng góp của Eidur Gudjohnsen trong trận đầu tiên anh được đá chính kể tử đầu giải: "Tôi đã nói trước trận đấu rằng đó sẽ là trận đấu không hề dễ dàng nhưng cậu ấy đã không những chơi rất tích cực và hiệu quả, mà còn là động lực thúc đẩy đồng đội cùng cố gắng. Sự trở lại của Gudjohnsen sau chấn thương là rất quan trọng đối với Barca".

Phan Anh