Đồng Nai đưa 107 khu đất ra đấu giá, có đất gần sân bay Long Thành
(Dân trí) - Trong năm nay, Đồng Nai tổ chức đấu giá 2 khu đất thuộc phạm vi sân bay Long Thành, tổng diện tích khoảng gần 90ha. Kinh phí đấu giá 2 khu đất này được tỉnh nộp về ngân sách Trung ương theo quy định.
Ngày 25/3, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2026, trong đó có nhiều khu “đất vàng” tại trung tâm đô thị, sân bay Long Thành và khu vực cảng biển.
Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 107 khu đất được đấu giá. Trong đó, có 7 khu đất hơn 184ha chuyển tiếp từ năm 2025 sang và sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để giao đất hoặc tiếp tục đấu giá; có 73 khu, thửa đất diện tích khoảng 324ha, được tỉnh chỉ đạo ưu tiên tập trung nguồn lực tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu ngân sách; có 5 khu đất diện tích khoảng 832ha sẽ được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá trong quý III năm nay.

Khu đất trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 dự kiến đấu giá trong năm nay (Ảnh: Hoàng Bình).
Có 2 khu đất thuộc phạm vi sân bay Long Thành, tổng diện tích khoảng gần 90ha, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá và nộp về ngân sách Trung ương theo quy định. Ngoài ra, 20 khu đất, thửa đất gần 3.000ha phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan để đảm bảo đủ điều kiện để đấu giá trong năm nay.
UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ tham gia và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá.
UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu đơn vị phụ trách đấu giá phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Các khu đất đưa ra đấu giá phải đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; phương án đấu giá cần thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan.
Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giải quyết nhu cầu nhà ở, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cũng thông qua đấu giá đất, tỉnh kỳ vọng tăng thêm nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.





