Dân Mỹ "rộ" trào lưu thuê nhà theo giờ tránh mặt người thân mùa Covid-19

(Dân trí) - Hiện nhu cầu đối với loại hình dịch vụ mới này ngày càng tăng cao trong khi số lượng nhà cho thuê lại không đáp ứng đủ.

Dân Mỹ rộ trào lưu thuê nhà theo giờ tránh mặt người thân mùa Covid-19 - 1

Ứng dụng cho thuê nhà ban ngày Globe đang chứng kiến nhu cầu gia tăng từ những người phải ở nhà quá lâu trong thời kì cách ly xã hội. Ảnh: Shutterstock.

Brittney Gwynn, quản lý dự án 32 tuổi, ngày càng cảm thấy mệt mỏi, chán chường khi sống cùng bạn trai sau nhiều tuần phong tỏa ở Brooklyn.

“Tình yêu chúng tôi dành cho nhau là không thể đong đếm được. Nhưng ở quá lâu cùng nhau lại đang khiến cả hai phát cáu”, Gwynn chia sẻ.

Vì vậy, Gwynn đã tìm đến Globe, một ứng dụng cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ban ngày ngắn hạn theo giờ. Mức giá trung bình khoảng 40 USD mỗi giờ và ở qua đêm thì bị nghiêm cấm.

Bản thân Gwynn đã bỏ ra số tiền 100 USD để được sống thoải mái mà không có bạn trai bên cạnh trong vòng 2 giờ ở một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Brooklyn.

Những người có nhu cầu giống Gwynn sẽ trả tiền để đổi lấy một không gian yên tĩnh nhằm thực hiện các cuộc gọi, làm việc hoặc đơn giản chỉ để ở một mình.

Globe được thành lập tại San Francisco cách đây gần 1 năm. San Francisco cho đến nay vẫn là nơi mà hầu hết người dùng của Globe tìm đến để thuê nhà, mặc dù New York là thị trường lớn thứ hai và phát triển nhanh nhất. Kể từ khi Covid-19 bùng phát, ứng dụng đã ghi nhận thêm ​​25.000 người dùng mới trên toàn cầu.

Nhà đồng sáng lập Globe, Emmanuel Bamfo cho biết, ban đầu ứng dụng chỉ thu hút những người dân New York bị thiếu thốn không gian sống và muốn có một nơi để giải tỏa căng thẳng giữa các cuộc họp hoặc trong thời gian đợi quá cảnh.

Nhưng giờ đây, nhu cầu của mọi người đang thay đổi.

Dân Mỹ rộ trào lưu thuê nhà theo giờ tránh mặt người thân mùa Covid-19 - 2
Một căn hộ ở khu phố thượng lưu Upper East Side được cho thuê theo giờ thông qua ứng dụng Globe. Ảnh: Globe.

Trong khi một số khách hàng đặt phòng hiển nhiên vì muốn “tránh mặt” người thân như trường hợp của Gwynn thì theo Bamfo, lý do chính khiến mọi người tìm kiếm chỗ ở trên ứng dụng này lại là vì công việc. Những khách hàng của Globe muốn một nơi rộng rãi và tươi mới hơn thay vì ở nhà.

Hiện nhu cầu đối với loại hình dịch vụ mới này ngày càng tăng cao trong khi số lượng nhà cho thuê lại không đáp ứng đủ. Tại New York, hiện có cả một danh sách chờ gồm hơn 10.400 người muốn trở thành khách trọ thông qua ứng dụng này.

Vì những lo ngại về dịch bệnh vẫn tồn tại, nên Globe đã bổ sung một số biện pháp phòng ngừa. Mọi người chỉ được đến ở một mình tại nơi họ thuê và quan trọng nhất là họ cần gửi một bức ảnh chứng minh thân nhiệt của mình bình thường. Ngoài ra, còn một số quy định nghiêm ngặt khác được áp dụng giữa các khách trọ với nhau.

Ali Hussain, một cư dân Brooklyn đã 2 lần đặt phòng ở khu Fort Greene kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 3. Anh chia sẻ lần đầu bước vào căn hộ có đôi chút e ngại nhưng ngay lập tức có thể thấy căn phòng đã được vệ sinh sạch sẽ. Thậm chí, còn có thể ngửi thấy mùi của các hóa chất làm sạch.

Ban đầu, anh thuê phòng với mục đích có một nơi chợp mắt trước những cuộc họp kinh doanh vào ban đêm. Nhưng kể từ khi có lệnh phong tỏa, anh xem đó như một cách để tìm kiếm những văn phòng làm việc vệ tinh, thay thế cho những văn phòng chính đã bị đóng cửa.

“Đây là một nơi tuyệt vời để tôi tập trung, giải quyết công việc và tham gia các cuộc gọi video qua Zoom. Nó giúp tôi dễ dàng chấp nhận lệnh phong tỏa hơn”, Hussain chia sẻ.

Tuy vậy, các quan chức của San Francisco đã gửi cho Globe một lá thư nói rằng, việc cho thuê nhà theo giờ dường như đang vi phạm lệnh “ai ở nhà nấy” của thành phố. Công ty cho hay sẽ hồi đáp bức thư vào tuần tới.

Thảo Lê

Theo NYP