Vụ cả trăm ha rừng dương bị xóa sổ tại Bình Định: Lãnh đạo công ty điện gió nói gì?

(Dân trí) - Đại diện lãnh đạo Công ty CP Phong điện Phương Mai - đơn vị được UBND tỉnh Bình Định giao đất thực hiện dự án điện gió khẳng định rằng, không có chuyện đơn vị phá rừng mà do kẻ xấu quá hung hãn nên công ty đành bất lực?

Liên quan đến vụ việc cả trăm ha rừng dương bao đời che chở cho dân bị xóa sổ, ngày 1/10, ông Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Công ty CP Phong điện Phương Mai, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ những đối tượng phá rừng nằm trong diện tích được UBND tỉnh Bình Định giao cho công ty để thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1.

Vụ cả trăm ha rừng dương bị xóa sổ tại Bình Định: Lãnh đạo công ty điện gió nói gì? - 1
Toàn bộ diện tích rừng dương bị chặt, đốt sạch nằm trong diện tích được giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai.

Theo ông Phúc, từ năm 2011 đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định giao trên 140ha đất dọc tuyến đường ĐT639 cho đơn vị này quản lý để làm dự án điện gió Phương Mai 1. Toàn bộ diện tích này trước đây là rừng có chức năng phòng hộ nhưng sau này được được UBND tỉnh Bình Định chuyển chức năng không còn là rừng phòng hộ.

Ông Phúc cũng thừa nhận, kèm theo việc giao, giao rừng cây lâu năm, Bình Định yêu cầu doanh nghiệp phải giữ nguyên hiện trạng rừng chức năng phòng hộ. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng cây để tạo cảnh quan, đảm bảo cho đời sống các vùng dân lân cận.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến nay, khu rừng dương khoảng 140ha được UBND tỉnh Bình Định giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai đã bị triệt hạ không thương tiếc.

Vụ cả trăm ha rừng dương bị xóa sổ tại Bình Định: Lãnh đạo công ty điện gió nói gì? - 2
Lãnh đạo Công ty CP Phong điện Phương Mai cho biết, đối tượng phá rừng còn cắt hàng rào dây thép để phá rừng.

“Các đối tượng kéo vào phá, đốt rừng diễn ra từ tháng 3, 4/2019. Bất kể ngày đêm họ đều đến phá, thậm chí họ chặt đứt hàng rào thép gai của công ty để đưa máy vào phá rừng. Nhiều lần bảo vệ của công ty phát hiện, ra ngăn cản rồi thu giữ phương tiện, dụng cụ, cưa máy, giữ cả người mang đến giao nộp cho chính quyền địa phương xử lý, nhưng chính quyền các cấp xã và huyện thì nói không đủ thẩm quyền xử lý. Cứ thế, kẻ xấu ngang nhiên phá rừng chẳng còn sợ ai”, ông Phúc cho biết.

Ông Phúc cho biết thêm: “Những người phá rừng rất hung hãn, nhiều lần mang kiếm, gậy, đá tấn công, đuổi đánh các bảo vệ rừng của chúng tôi. Ngay đến tôi, 2 lần trực tiếp ra ngăn chặn phá rừng thì bị họ tấn công, phải gọi điện nhờ công an đến giải cứu. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị các đơn vị chức năng, Công an tỉnh Bình Định sớm vào cuộc điều tra, làm rõ thủ phạm đốt phá rừng”.

Đề cập đến việc cả trăm ha rừng bị phá, đốt sạch nhưng công ty không có biện pháp xử lý, liệu có chuyện công ty “bật đèn xanh” cho kẻ xấu phá rừng?.

Về việc này, ông Phúc nói: “Chúng tôi làm dự án điện gió đến 1.400 tỷ đồng, mong muốn bảo vệ lại rừng để tạo cảnh quan môi trường để khai thác nguồn năng lượng tái tạo, kèm theo đó là khai thác du lịch thì hà cớ gì lại đi phá rừng, để làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, bị công an truy cứu…”.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo cho Công an tỉnh này điều tra làm rõ việc nhiều héc ta rừng dương bị phá, đốt cháy.

Vụ cả trăm ha rừng dương bị xóa sổ tại Bình Định: Lãnh đạo công ty điện gió nói gì? - 3
Trên 140 ha rừng dương bị… xóa sổ?

“Công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Nếu như nhà đầu tư cố tình, chúng tôi sẽ xử lý. Còn nếu như để người dân, kẻ xấu vào cưa, đốt thì cũng phải xử lý cho rõ”, ông Dũng cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, khu rừng dương khoảng 250ha, được ví như “lá phổi xanh” bao đời nay giữ chức năng phòng hộ, che chắn thiên tai, bão cát cho trên 500 hộ dân (khoảng 2.000 nhân khẩu) đã bị phá trắng trên 140ha. Hiện trường cho thấy, khu rừng bạt ngàn bị đốt cháy, bên cạnh nhiều gốc dương có đường kính từ 10 - 50cm, tuổi có thể từ 5-40 năm tuổi, bị cưa sát gốc.

Doãn Công