Ký bán đất theo lời môi giới, người đàn ông mất cả đất lẫn tiềnTin lời môi giới “nhận đủ tiền là được”, người đàn ông ký hợp đồng đặt cọc với một người nhưng lại chuyển nhượng đất cho người khác. Chủ nhà và môi giới sau đó bị công an triệu tập.
Vợ yêu cầu ly hôn sau khi chồng lật lọng, không cho đứng tên trên sổ đỏNgỡ ngàng sau khi biết tin chồng chỉ làm thủ tục tặng cho riêng mảnh đất của mẹ đẻ mà không có tên mình, chị Hà xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng dẫn tới việc phải yêu cầu ly hôn chồng.
Chế tài hình sự - giải pháp triệt để cho hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn"Hình sự hóa hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn có thể tạo cảm giác không thoải mái với một bộ phận người dân nhưng là biện pháp cần thiết nhằm thiết lập lại môi trường sống lành mạnh", luật sư bình luận.
Cơ quan nào cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc của xác ve sầu?Theo luật sư, ve sầu không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cấm săn bắt, người dân khai thác ngoài tự nhiên rồi thu gom lại nên việc yêu cầu chứng minh nguồn gốc trong thực tế rất khó áp dụng.
Vụ bạo hành bé 4 tuổi: Đang mang thai có được hoãn chấp hành án?Luật sư cho biết việc Tâm mang thai có thể dẫn tới hoãn chấp hành hình phạt tù tới khi con của người phạm tội đủ 36 tháng tuổi.
Bố mất căn dặn giữ đất, anh cả nói "sổ đỏ đứng tên ai là của người đó"Trước khi qua đời, người bố để lại di chúc đất đai, tài sản cho con cháu gìn giữ. Thế nhưng, việc người con cả đứng tên sổ đỏ khiến anh chị em trong gia đình lo tài sản bị bán mất.
Xe ôm chiếm đoạt 700.000 đồng ở Hà Nội: Mức phạt có thể lên đến 15 năm tù?Luật sư đánh giá hành vi của Khôi có dấu hiệu của tội Cướp tài sản. Nếu bị quy kết trách nhiệm hình sự, đối tượng có thể bị áp dụng khung hình phạt là phạt tù 7-15 năm.
Cho em gái mượn nhà để vay tiền, mẹ đơn thân suýt mất tài sảnThương em gái làm ăn thua lỗ, một phụ nữ ở TPHCM cho em mượn căn nhà để thế chấp vay tiền. Không ngờ, việc ký sang tên tài sản khiến 4 mẹ con suýt mất trắng tài sản.
Đồng phạm sát hại bé 4 tuổi, người mẹ có bị tước quyền giám hộ con?Theo luật sư, người mẹ có thể bị mất quyền đại diện theo pháp luật đối với con chưa thành niên. Quyền đại diện khi đó sẽ được chuyển cho người giám hộ theo quy định pháp luật.
Giết vợ vì ở cùng người đàn ông khác: Có phải trạng thái bị kích động mạnh?Luật sư nhìn nhận vấn đề mấu chốt là việc có hay không hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân dẫn tới việc Thoại bị kích động mạnh và gây ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Đi kiện đòi nửa mét đất, người đàn ông ở TPHCM mất luôn cả thửa đấtPhát hiện đất mua thiếu nửa mét mặt tiền, người đàn ông đi kiện hủy hợp đồng để đòi lại 7 tỷ đồng. Do bên bán còn khoản nợ chưa thi hành án, người mua cuối cùng chỉ nhận lại khoảng 70% số tiền bỏ ra.
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết: Có thể khởi tố thêm tội danh?Luật sư nhìn nhận ngoài tội Giết người, có thể xem xét thêm trách nhiệm của Hiệp về tội Hành hạ người khác và Tâm về tội Ngược đãi hoặc hành hạ con theo Bộ luật Hình sự 2015.
Vay 200 triệu đồng, người phụ nữ mất nhà vì ký hợp đồng giả cáchLuật sư cảnh báo, khi vay tiền, tuyệt đối không ký hợp đồng giả cách sang nhượng tài sản cho người khác. Nếu không chứng minh được đây là giao dịch giả, người vay có thể mất luôn tài sản.
Cách xác định mức bồi thường cho 2 nạn nhân trong vụ cháy xe ở Đà NẵngPháp luật quy định mức bồi thường bao gồm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng và một khoản bù đắp tổn thất về tinh thần không quá 234 triệu đồng.
Người đánh phụ nữ sau câu nói "mày thử tát tao xem" có bị xử lý hình sự?Theo luật sư, hành hung người khác dù thương tích dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Thùng bia 900.000, phí dịch vụ 5,2 triệu: Chủ cơ sở có vi phạm không?Luật sư nhìn nhận vấn đề quan trọng là chủ cơ sở đã niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thỏa thuận hay chưa. Nếu thực hiện đúng quy trình, chủ cơ sở không vi phạm pháp luật.
Vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Chủ lô pin trên xe có thể bị xử lý ra sao?Công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý đối với N.Q.V. (32 tuổi, trú tại xã Thăng Điền, Đà Nẵng), chủ phương tiện và số pin, ắc quy liên quan đến vụ cháy khiến 2 người tử vong.
Vụ cháy ô tô 2 người chết: Tài xế có thể bị xử lý ra sao?Luật sư cho biết khung hình phạt An có thể bị truy tố là 5-8 năm tù. Tuy nhiên, nếu thu thập được nhiều tình tiết giảm nhẹ, người này có thể được áp dụng mức án thấp hơn so với khung hình phạt.
Suýt mất 2 tỷ đồng vì chủ nhà "cài giờ" giao dịch trong hợp đồng đặt cọcNhờ việc quay video từng diễn biến khi đi “mua nhà trong ngân hàng”, từ việc có mặt đúng hẹn đến chủ nhà mất tích, người đàn ông thoát bẫy mất 2 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Vụ cháy ô tô 2 người chết: Chủ xe có phải chịu trách nhiệm bồi thường?Theo luật sư, nếu nguyên nhân vụ hỏa hoạn không phải do sự kiện bất khả kháng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ phát sinh. Do đã giao xe cho người khác sử dụng, chủ xe có thể không phải bồi thường.