Thưởng 5 triệu cho người báo tin vi phạm: Có thực sự cần thiết?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - "Điều này sẽ rất có ích vì mọi người sẽ phải luôn chạy đúng luật, thay vì chỉ chỗ nào có camera phạt nguội hay có công an đứng. Nhiệt liệt ủng hộ!", độc giả Dân trí bình luận.

Theo dự thảo Nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe, Bộ Công an đề xuất kinh phí thu được từ việc xử phạt được chi cho nhiều hạng mục như tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; mua sắm trang thiết bị hay thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông...

Trong đó, đề xuất về việc chi thưởng cho cá nhân, tập thể cung cấp thông tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với mức thưởng có thể lên tới 5 triệu đồng/vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn, gây ra nhiều ý kiến trái chiều giữa việc ủng hộ và phản đối. 

Thưởng 5 triệu cho người báo tin vi phạm: Có thực sự cần thiết? - 1

Mức phạt cho cá nhân, tập thể cung cấp thông tin vi phạm giao thông được đề xuất cao nhất là 5 triệu đồng (Ảnh minh họa: V.V).

Theo chiều hướng ủng hộ, độc giả Hoang Vu viết: "Với xã hội hiện nay, đề xuất này là rất tinh tế và thực tế để dần đưa an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội vào nề nếp bằng sắc luật". 

"Điều này sẽ rất có ích vì mọi người sẽ phải luôn chạy đúng luật, thay vì chỉ chỗ nào có camera phạt nguội hay có công an đứng. Nhiệt liệt ủng hộ!", người dùng Lý Ngọc Xuân tiếp lời. 

"Rất hay, khi biết tại Mỹ có cơ chế này, tôi từ lâu đã mong muốn và tuyệt đối ủng hộ đề xuất này. Tôi không cần thưởng, cái cần là mọi người làm vì trách nhiệm với xã hội. Như vậy sẽ có hàng triệu CSGT đi tuần trên mọi nẻo đường trong cả ngày, dẹp bớt các ông hay chạy ẩu, ngược chiều, rẽ không báo hiệu, chạy quá tốc độ... để bà con đỡ lo lắng khi ra đường", độc giả Nguyễn Hà bày tỏ sự hào hứng. 

Cũng bày tỏ sự nhất trí, độc giả có nickname Bin Bin cho rằng cơ quan công an có thể tận dụng ứng dụng VNEID để tiếp nhận thông tin từ người dân. Người này bình luận: "Cứ chụp hình, quay clip gửi về app VNEID. Sau khi vụ việc được xử lý, tiền thu được từ người vi phạm, ứng dụng sẽ tự động chuyển khoản vào số tài khoản đã đăng ký trong VNEID, như vậy mới số hóa và công bằng. Cùng một vụ việc, ai gửi về sớm nhất mới có tiền". 

Còn với anh Nguyễn Thanh Thịnh, người này gợi ý về việc xử lý số tiền xử phạt như sau: "Nên trích 50% tiền xử phạt thưởng cho người báo tin. Số tiền còn lại bồi dưỡng cho lực lượng xử phạt". 

Thưởng 5 triệu cho người báo tin vi phạm: Có thực sự cần thiết? - 2

Dù hệ thống camera phạt nguội đã được trang bị thêm tại nhiều nơi nhưng nhiều người cho rằng chừng đó là chưa đủ. Việc xử lý vi phạm giao thông cần có sự chung tay giúp sức của người dân (Ảnh minh họa: An Huy).

Trong khi nhiều độc giả bày tỏ sự hào hứng và ủng hộ nhiệt tình, không ít người lại bày tỏ sự băn khoăn trước tính khả thi và tác dụng mà đề xuất trên có thể mang lại. Anh Binh Nguyen đặt vấn đề: "Vấn đề chưa hẳn là tiền để người dân tố cáo vi phạm mà là cơ quan chức năng đã xử lý ra sao, có thông tin lại cho người tố cáo không. Nếu không có phản hồi thì e rằng lần sau họ sẽ không tố cáo nữa". 

Tương tự, độc giả Nguyễn Phương chia sẻ: "Người dân không cần tiền thưởng, chỉ cần cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm là quá tốt rồi. Còn nếu thêm tiền thưởng, chỉ cần 200.000-300.000 đồng/vụ là đã quá tốt rồi, đảm bảo vi phạm giao thông sẽ giảm rất nhiều. Không chiếc camera giám sát nào hiệu quả bằng camera chạy bằng cơm". 

Còn với chủ tài khoản To Pho, người này cho rằng: "Chúng ta đang tiến tới phạt nguội qua camera chuyên dụng, việc ghi nhận vi phạm bằng phương tiện chuyên dụng mang tính chính danh sẽ tránh tạo ra tranh cãi. Vì vậy, không cần quy định thưởng như đề xuất. Với các tin báo có giá trị cao, ta vẫn có thể đề xuất thưởng được với quy định hiện hành".