Thông tư mới có khiến giáo viên giỏi thỏa sức dạy thêm?

PV

(Dân trí) - Thông tư mới khiến giáo viên chủ nhiệm không thể gây sức ép buộc học sinh phải học thêm tại nhà mình. Thầy, cô có tài năng sẽ thu hút được học sinh tự nguyện đến học.

Thông tư 29/2024/TT-BGD sẽ có hiệu lực ngày 14/02/2025 theo nhận định cá nhân, tôi thấy có tác động rất tích cực cho môi trường giáo dục hiện nay.

Giúp hạn chế tiêu cực trong lĩnh vực dạy thêm

Học sinh, cha mẹ học sinh trong quan hệ với nhà trường ít nhiều là phe yếu thế trong quan hệ giáo dục. Thầy cô, nhà trường trực tiếp quản lý, giảng dạy nói trò phải học thêm thì đúng hay sai, cần hay không, phụ huynh cũng sẽ cứ ưu tiên phải gật đầu cho quan hệ êm đẹp, an toàn.

Do vậy quy định mới đưa ra:

Đối tượng được học thêm trong trường: học sinh có kết quả học tập chưa đạt; bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp sẽ hạn chế được tình trạng lạm dụng việc dạy thêm. Quy định này giúp xác định được đúng người học có nhu cầu thật và hạn chế thầy cô, nhà trường lạm dụng dạy thêm, kiếm tiền bất chấp. Thầy cô sẽ sử dụng tiền ngân sách của nhà trường để trang trải cho việc dạy thêm, nghiêm cấm thu phí của học sinh.

Như vậy, với đối tượng dạy thêm ngoài nhà trường: Thầy cô không trực tiếp giảng dạy học sinh mình dạy trong trường. Quy định này hạn chế tình trạng thầy cô gây sức ép buộc học sinh của mình phải học thêm lớp do mình tổ chức.

Cấm dạy thêm học sinh tiểu học trừ 3 trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống. Quy định này đã cấm ngặt tình trạng dạy thêm tràn lan, đánh cắp tuổi thơ của học sinh.

Thông tư mới có khiến giáo viên giỏi thỏa sức dạy thêm? - 1

Thông tư mới khiến một bộ phận giáo viên không thể gây sức ép buộc học sinh phải học thêm tại nhà mình (Ảnh minh họa: D.T).

Kiến tạo thị trường giáo dục dạy thêm

Các nước đang và phát triển đều đã coi kiến thức là hàng hóa, ai cũng bán hàng cả thôi. Cũng không có lý do gì chúng ta buộc giáo viên có nghề nghiệp cao quý, có trình độ chuyên môn giỏi lại chịu bụng đói để mặc xã hội ngoài kia thịnh vượng.

Khi chúng ta vẫn giữ phương án thi cử, đánh giá tài năng giáo dục theo kiểu cũ từ trước đến nay thì giải phóng cho thoải mái việc dạy thêm được đánh giá là phù hợp.

Thông tư 29 quy định chỉ cần đăng ký kinh doanh, thầy cô đã đủ điều kiện dạy thêm. Thầy cô không phải xin giấy phép dạy thêm như trước đây, vốn phức tạp nhiều quy định không thể đáp ứng.

Thông tư 29 bỏ gần như hết các quy định ngặt nghèo về phòng cháy, quy mô trường lớp, các tiêu chuẩn bên trong lớp học chỉ quy định chung chung, giản đơn rất dễ đáp ứng.

"Thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm phải phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, bảo đảm sức khỏe của học sinh; tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực có lớp dạy thêm, học thêm". Yêu cầu đầu tư thấp, không kèm theo giấy phép con khiến các thầy cô có chuyên môn giỏi thỏa sức dạy thêm, gia tăng thu nhập.

Việc dạy thêm ngoài nhà trường được thiết kế trong Thông tư theo quy luật thị trường cung cầu, loại bỏ các yếu tố bất lợi cho cả người dạy, người học, phụ huynh học sinh.

Có thể thấy giáo viên không thể gây sức ép buộc học sinh phải học thêm tại nhà thầy cô. Thầy, cô có tài năng thì mới thu hút được học sinh tự nguyện đến học. Các em học sinh nếu yếu kém, có như cầu thực sự về kiến thức thì mới chủ động học.

Thầy cô có quyền tự hào mình giỏi và mình giầu chứ không phải ngậm ngùi chịu cảnh có tiếng thanh tao, cao quý mà phải chịu bụng đói, đi chạy chợ, livestream bán hàng online kiếm sống qua ngày.

Tôi rất ủng hộ quy định này.

 Quách Thành Lực