Sóc Trăng: Xây trụ sở ngân hàng, bùn thải tuồn ngay xuống cống thoát nước chung

(Dân trí) - Nhiều người dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo, Trương Văn Quới (phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) rất lo ngại khi đơn vị thi công xây dựng trụ sở làm việc của một ngân hàng đã bơm nước và bùn từ tầng hầm của tòa nhà vào cống thoát nước trên các tuyến đường này khiến cho nhiều đoạn cống đã bị bùn lấp đầy.

Theo ghi nhận của PV, người dân ở gần khu vực xây dựng công trình rất lo lắng vào mùa mưa nước không có lối thoát sẽ gây ra ngập úng cho khu dân cư ở khu vực này, trong đó có trường mẫu giáo và chợ phường 2.

Ông Trần Văn Khánh (người dân ở đường Trương Văn Quới) cho biết: “Toàn bộ nước và bùn được đơn vị thi công bơm lên và cho chảy thẳng xuống đường thoát nước. Chúng tôi đã phản ánh với chính quyền nhưng không thấy ai giải quyết. Hiện nay một số miệng cống đã bị bùn lấp đầy. Mùa mưa tới chắc chắn sẽ ngập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân ở trong khu vực này”.

Bà con nhân dân kiến nghị UBND TP Sóc Trăng và Phòng Quản lý Đô thị sớm kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công dọn sạch bùn dưới các đường thoát nước nói trên để tránh tình trạng ngập úng khi mùa mưa tới.

Trao đổi với PV, ông Vương Văn Việt - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng, cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi phối hợp với UBND phường 2 đã lập biên bản vi phạm đối với đơn vị thi công. Họ hứa sau khi hoàn thành công trình sẽ thuê người nạo vét đường ống thoát nước mà họ đã bơm bùn xuống”.

Nước và bùn từ công trình này được bơm thẳng vào cống thoát nước hai bên đường.
Nước và bùn từ công trình này được bơm thẳng vào cống thoát nước hai bên đường.
Các ống bơm nước được đặt ngay miệng hố ga.
Các ống bơm nước được đặt ngay miệng hố ga.
Một hố ga đã bị lấp.
Một hố ga đã bị lấp.
Bùn đầy dưới cống thoát nước.
Bùn đầy dưới cống thoát nước.

Bạch Dương