"Sếp" thi hành án yêu cầu dân phải đủ tuổi mới được tố cáo: Chuyện thật như bịa!

(Dân trí) - “Khi nhận được ĐƠN TỐ CÁO hoặc ĐƠN TỐ GIÁC thì cơ quan chức năng đều phải thu và giải quyết. Chắc chắn là ĐƠN TỐ GIÁC thì không thể phân biệt người gửi là người lớn hay trẻ em. Đúng là chuyện thật như bịa ở Hoài Đức”, bạn đọc Dân trí bày tỏ.

Liên quan đến sự việc Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký văn bản trả lời Công ty Luật TNHH Evernew cho rằng một công dân sinh năm 2000, khi gửi đơn tố cáo chấp hành viên vào năm 2017 là chưa đủ tuổi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo. Trả lời này vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ công ty luật và dư luận cũng đặt một câu hỏi lớn: Tại sao một cơ quan hành pháp cấp huyện mà mù mờ về luật như vậy?

Chuyện thật như bịa!

"Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức cho rằng anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng sinh ngày 21/9/2000 chưa đủ tuổi thực hiện quyền tố cáo là một nhận định không có căn cứ, trái pháp luật". Qua nội dung trình bày của báo, tôi thấy người ra văn bản (ký văn bản) của Chi cục thi hành án Hoài Đức thể hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh trách nhiệm. Nhưng luật pháp là luật pháp, không thể trả lời một công ty luật mà lại thiếu thận trọng và thiếu hiểu biết về pháp luật như vậy. Vậy người này còn đủ tư cách, bản lĩnh, chuyên môn để lãnh đạo Cục thi hành án huyện Hòai Đức nữa không? bây giờ rất cần tinh giản biên chế, những cán bộ công chức này nên cho nghỉ việc, còn rất nhiều người có thể làm tốt công việc này, không thể đổ lỗi thiếu người để giữ lại những cán bộ không có tâm, có tầm trong bộ máy nhà nước”, quan điểm của bạn đọc Ngọc Thắng.


Chi cục thi hành án huyện Hoài Đức cho rằng công dân chưa đủ tuổi khiếu nại tố cáo.

Chi cục thi hành án huyện Hoài Đức cho rằng công dân chưa đủ tuổi khiếu nại tố cáo.

Bạn đọc Dinh Cong Anh cho rằng: “Vấn đề tưởng chừng rất hiển nhiên và rõ ràng về việc thực hiện quyền tố cáo của công dân vậy mà bà Chi cục trưởng chi cục THADS này còn không hiểu thì kể cũng lạ quá! không hiểu sao lại ngồi được vào vị trí đó!”.

“Khi nhận được ĐƠN TỐ CÁO hoặc ĐƠN TỐ GIÁC thì cơ quan chức năng đều phải thu và giải quyết. Chắc chắn là ĐƠN TỐ GIÁC thì không thể phân biệt người gửi là người lớn hay trẻ em. Đúng là chuyện thật như bịa ở Hoài Đức”, bạn đọc Nguyễn Hồng.

Nhiều bạn đọc có cùng quan điểm là cần phải xem lại bằng cấp và năng lực của người ký văn bản “cười ra nước mắt này”, như ý kiến của bạn đọc Nguyễn Xuân Quốc: “Người thi hành pháp luật mà không hiểu luật là càng nguy hại cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người dân nên cần phải loại bỏ ngay theo tinh thần của Thủ tướng. Đề nghị xem lại bằng cấp của vị Chi cục trưởng THADS này!”, bạn đọc Phamdinhmui: “Cho vị Chi cục trưởng này nghỉ việc, đi học lại luật sau đó sát hạch lại, nếu được sẽ xem xét cho làm tiếp. Ôi những cán bộ trong cơ quan công quyền thế này thì thật buồn cho xã hội quá”.

Bạn đọc Đức Lợi: “Không phải cho đi học lại Luật mà là cho nghỉ để người nắm được luật làm. Còn nhiều Cử nhân Luật học hành chính quy ra trường không có việc làm lắm”; “Tôi ko biết luật nhưng vào anh google tra cái (Đối với vấn đề tuổi có thể thực hiện việc tố giác tội phạm, BLHS không có quy định giới hạn về độ tuổi công dân được thực hiện việc tố giác tội phạm. Nhà nước khuyến khích mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp của bạn là người chưa thành niên đã phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật thì nên báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc những người lớn tuổi để những người này giúp đỡ trong việc tố giác tội phạm trước cơ quan có thẩm quyền). Không biết cán bộ này đã học luật thật chưa vậy nhỉ?”, quan điểm của bạn đọc Huytuong.

Chưa được tố cáo vì chưa đủ tuổi

Ngày 1/3, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức có công văn do bà Ngô Thu Hường, chi cục trưởng ký gửi Công ty Luật TNHH Evernew.

Công văn này để phúc đáp văn bản số 04/CV-LS ngày 07/2/2018 của Công ty Luật TNHH Evernew về việc đề nghị cung cấp thông tin giải quyết đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, địa chỉ: Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội có đơn tố cáo (Đơn lần 1, lần 2) tố cáo Chấp hành viên Hoàng Thị Thư, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cố ý làm trái quy định pháp luật kê biên 45m2 trong tổng số 178m2 đất thuộc hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Quân để đảm bảo thi hành án cho ông Quân, bà Hồng (bố, mẹ anh Hưng) khi chưa thực hiện quy định khoản 1, điều 74 Luật THADS về phân chia tài sản.

Anh Nguyễn Ngọc Lân đã có đơn khiếu nại nhưng chưa được giải quyết thì Chấp hành viên đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá và anh không được biết thông tin gì về thi hành án.

Theo công văn, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức nhận được Đơn tố cáo lần 1 của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng đề ngày 27/11/2017. Sau khi xem xét, nghiên cứu đơn, hồ sơ thi hành án. Đối chiếu quy định pháp luật về khiếu nại tố cáo Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cho rằng xét thấy anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng sinh ngày 21/9/2000 chưa đủ tuổi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

“Tiêu đề đơn là tố cáo nhưng nội dung là khiếu nại trình tự, thủ tục của Chấp hành viên về tổ chức kê biên, bán đấu giá và giao tài sản cho người trúng đấu giá nhưng đã hết thời hiệu khiếu nại nên không được thụ lý giải quyết (những nội dung khiếu nại, tố cáo trên đã được giải quyết tại Thông báo số 64/TBTHA ngày 18/10/2016. Quyết định khiếu nại số 03/QĐGQKN ngày 28/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của anh Nguyễn Ngọc Lân anh trai anh Hưng). Chi cục đã ban hành Công văn số 271/CCCCTHADS ngày 11/12/2017 không thụ lý Đơn tố cáo lần 1 của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng và thông báo cho anh Hưng biết theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/2/2018 Chi cục tiếp tục nhận được Đơn tố cáo lần 2 có cùng nội dung như Đơn tố cáo lần 1. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Huyện ủy và UBND huyện Hoài Đức đã chuyển đơn tố cáo lần 2 của anh Hưng đến Chi cục để giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện khoản 4, điều 8 Quy chế Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-THADS ngày 30/9/2013 của Tổng cục trường Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp). Chi cục không giải quyết “Đơn tố cáo lần 2” của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng (lưu đơn)”, công văn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức cho biết.

Công ty luật “ngao ngán” phản biện chi cục thi hành án dân sự

Sau khi nhận được công văn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, luật sư Vy Văn Minh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Evernew cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản phản hồi lại ngay với cơ quan thi hành án huyện Hoài Đức. Phải nói là chúng tôi thực sự ngao ngán khi phải đi giải thích pháp luật cho một cơ quan thực thi pháp luật”.

"Sếp" thi hành án yêu cầu dân phải đủ tuổi mới được tố cáo: Chuyện thật như bịa! - 2

Công ty Luật TNHH Evernew phản bác quan điểm của cơ quan thi hành án huyện Hoài Đức.

Công ty Luật TNHH Evernew phản bác quan điểm của cơ quan thi hành án huyện Hoài Đức.

Theo đó, Công ty Luật TNHH Evernew phản hồi Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức như sau:

“Thứ nhất, Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Hoài Đức cho rằng nội dung đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng là khiếu nại để xác định hết thời hiệu khiếu nại nhằm từ chối giải quyết đơn tố cáo của anh Hưng là không đúng, bởi vì, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2011 có quy định:

“1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.”

Nghiên cứu đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng thì thấy: tiêu đề của đơn đã được ghi rõ ràng là “Đơn tố cáo”, nội dung của đơn thì anh Hưng đã báo cho Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức biết bà Hoàng Thị Thư - Chấp hành viên, là cấp dưới thuộc quyền quản lý trực tiếp của Chi cục trưởng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ như thế nào (đã cố ý làm trái quy định của pháp luật dẫn đến việc xâm hại nghiêm trọng đến quyền tài sản của anh Hưng trong quá trình thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất của Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Quân để thi hành án); anh Hưng đã viện dẫn cơ sở pháp lý, phân tích, chỉ rõ những biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật do bà Hoàng Thị Thư thực hiện; kèm theo đó là những tài liệu, chứng cứ có liên quan. Anh Hưng đã đề nghị Chi cục trưởng xem xét, giải quyết đơn tố cáo của anh Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, không thể tùy tiện mà suy luận rằng “Đơn tố cáo” của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng không phải là “Đơn tố cáo”, không có nội dung tố cáo để từ chối giải quyết tố cáo của anh Hưng được?

Thứ hai, theo quy định của Hiến Pháp Việt Nam, Luật Tố cáo năm 2011 và những văn bản hướng dẫn thi hành thì tố cáo là quyền của mọi công dân, không có bất kỳ một văn bản pháp luật nào quy định công dân phải đủ bao nhiêu tuổi thì mới được thực hiện quyền tố cáo. Vì thế, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức cho rằng anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng sinh ngày 21/9/2000 chưa đủ tuổi thực hiện quyền tố cáo là một nhận định không có căn cứ, trái pháp luật.

Thứ ba, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức cho rằng “Những nội dung khiếu nại, tố cáo trên đã được giải quyết tại Thông báo số 64/TBTHA ngày 18/10/2016, Quyết định khiếu nại số 03/QĐGQKN ngày 28/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của anh Nguyễn Ngọc Lân anh trai anh Hưng”, chúng tôi nhận thấy, Chi cục trưởng đang mắc sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức và thực thi công vụ. Mặc dù anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng và anh trai là Nguyễn Ngọc Lân cùng trong hộ gia đình nhưng họ là 2 chủ thể pháp luật khác nhau, độc lập với nhau khi tham gia các giao dịch dân sự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

Việc anh Lân khiếu nại, tố cáo là việc của anh Lân, và anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng cũng vậy. Cho nên, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Đức không thể lấy nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của người này để làm kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của người kia được?”.

Từ đó, Công ty Luật TNHH Evernew đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức giải quyết Đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Công văn phúc đáp của Công ty Luật TNHH Evernew gửi Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức đồng thời còn được công ty gửi đến Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội, Bí thư huyện ủy Hoài Đức, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Viện trưởng VKSND huyện Hoài Đức.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Hân (tổng hợp)