Choáng với mức tăng giá nhà liền thổ ở huyện Hoài Đức, Hà NộiToàn thị trường miền Bắc ghi nhận giá nhà liền thổ tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trung bình khoảng 28,2% theo năm. Trong đó, mức tăng giá cao nhất được ghi nhận ở huyện Hoài Đức lên đến 42,8%.
Fubon Life Việt Nam khai trương Tổng Đại lý tại huyện Hoài Đức, Hà NộiNgày 25/05/2020, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) đã cùng Công ty TNHH Một thành viên Đại Dương Trường Thịnh khai trương Văn phòng Tổng Đại lý tại huyện Hoài Đức, Hà Nội (Tổng Đại lý Hoài Đức).
Mục sở thị sân vận động 65 tỷ của huyện Hoài ĐứcNhững ngày qua, báo Dân trí đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc liên quan đến sân vận động có giá hàng chục tỷ đồng của huyện Hoài Đức vừa đưa vào hoạt động. Để làm rõ vụ việc, PV Dân trí đã có chuyến “thị sát” công trình này.
Đề nghị làm rõ việc người dân kêu cứu bị huỷ hoại tài sản tại huyện Hoài ĐứcBáo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu của ông Trần Danh Đính (SN 1951), trú tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho rằng bị nhiều người trong dòng họ đến nhà ngang nhiên huỷ hoại tài sản. Lãnh đạo địa phương này cho biết Công an huyện Hoài Đức và VKSND huyện Hoài Đức đang điều tra sự việc.
Huyện Hoài Đức lảng tránh trách nhiệm vụ cưỡng chế ở xã Cát QuếĐoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã ký văn bản yêu cầu UBND huyện Hoài Đức giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Oanh khiếu nại vụ cưỡng chế dấu hiệu bất thường ở xã Cát Quế, nhưng đến nay bà Oanh vẫn chưa nhận được kết luận của UBND huyện Hoài Đức.
Huyện Hoài Đức “phớt lờ” quyền lợi của người dânGia đình ông Vương Tất Cận đang sinh sống ổn định trên mảnh đất 220, 9m2 của gia đình gần 20 năm qua. Nay, UBND huyện Hoài Đức “bỗng dưng” ra quyết định cưỡng chế thu hồi diện tích đất trên mà không đoái hoài đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Hà Nội: Chủ tịch huyện Hoài Đức cấp khống sổ đỏ, quan về hưu, dân “kêu trời”!Sau hơn 10 kỳ báo điều tra của Dân trí lật tẩy việc ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký cấp sổ đỏ cho những mảnh đất không có thật dẫn đến việc người dân khốn đốn vì bị lừa hàng trăm triệu đồng từ năm 2004, mới đây nhất, Công an huyện Hoài Đức trả lời một nạn nhân là vẫn đang điều tra dù đơn tố cáo đã được gửi cách đây gần 1 năm và UBND huyện Hoài Đức đã kết luận sai phạm.
Công dân ngóng đợi một bản án công tâm của TAND huyện Hoài ĐứcLiên quan đến vụ cưỡng chế trái luật ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, TAND huyện Hoài Đức đã thụ lý đơn kiện của bà Nguyễn Thị Oanh. Sau những tổn thất về danh dự và vật chất, bà Oanh chờ đợi TAND huyện Hoài Đức sớm đưa ra bản án công tâm.
Phát triển doanh nghiệp ở huyện Hoài Đức: Luồng gió mang tư duy mớiSau 8 năm thực hiện, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, giống như một luồng gió mang tư duy mới về quản trị doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho người dân nơi đây, giúp các doanh nghiệp địa phương biết cách tạo thế đứng vững chắc để tồn tại và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.
Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”: Lọt tội lừa đảo?Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sau gần 20 kỳ báo điều tra của Báo Dân trí về loạt bài Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”. Tuy nhiên, luật sư cho rằng cơ quan công an cần xem xét cả dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này.
Huyện Hoài Đức thừa nhận sai sót, xã Cát Quế vẫn cưỡng chế đấtSở hữu mảnh đất 65m2 tại khu ao gò Trung Quân, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức từ năm 1969. Đến năm 1992, huyện Hoài Đức cấp sổ đỏ cho ông Lê Văn Phát. Năm 2011, xã Cát Quế bất ngờ đưa ra quyết định cưỡng chế vì cho rằng đó là đất công.