Người hoạt động thiện nguyện có được cấp giấy đi đường không?

Khả Vân

(Dân trí) - Những người làm thiện nguyện, tổ chức tình nguyện có được tự do ra đường lúc giãn cách xã hội không? Nếu có thì đơn vị, tổ chức nào cấp giấy đi đường cho họ?

Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hiện nay, tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16, ngày 31 tháng 03 năm 2020 và Công điện 1603, ngày 31 tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đều phải tuân thủ nguyên tắc: Cách ly toàn xã hội, ai ở đâu ở yên đó, chỉ được di chuyển khi chính quyền cho phép; tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, hạn chế di chuyển, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết…

Để triển khai những nguyên tắc trên, từng địa phương có những quy định cụ thể hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2800/UBND-VX, ngày 21 tháng 8 năm 2021, "Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội", Phụ lục 1, mục 8A xác định: Nhóm đối tượng được cấp Giấy phép lưu thông gồm: lực lượng hỗ trợ, cứu trợ (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..) thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội.

Theo quy định này, việc cá nhân, tổ chức tự phát thực hiện hoạt động thiện nguyện quy mô nhỏ lẻ sẽ không được phép lưu thông. Lực lượng này không được cấp giấy đi đường. Công an TPHCM đã khẳng định, các nhóm từ thiện mang tính nhỏ lẻ, việc tự ý di chuyển tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nên không thể cấp giấy đi đường.

Theo đó, tại TPHCM, đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy cho lực lượng này là Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn tại các địa phương không có quy định cụ thể như tại TPHCM thì cần tuân thủ các nguyên tắc được nêu tại Chỉ thị 16, ngày 31 tháng 03 năm 2020 và Công điện 1603 ngày 31 tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó những hoạt động từ thiện tự phát, nhỏ lẻ, thiếu tổ chức, không đảm bảo phòng dịch cần hạn chế hoạt động. Còn với những hoạt động thiện nguyện được tổ chức tốt, đăng ký với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội Chữ thập đỏ thì được phép di chuyển và các cơ quan này sẽ cấp giấy đi đường cho cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh lan rộng như hiện nay rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, người hoạt động thiện nguyện để đảm bảo không ai bị đói, bị rét, không ai bị bỏ lại phía sau. Tuy vậy, khi dịch bệnh lây lan nguy hiểm, diễn tiến khó lường thì ngoài sự nhiệt huyết thì cần phải có sự bình tĩnh, tỉnh táo, tuân thủ tốt phòng dịch. Do vậy sự phối hợp của những người hoạt động thiện nguyện với cơ quan Nhà nước có chức năng cứu trợ lúc này cần được tăng cường.