"Tôi ở Hà Nội đi khám chữa bệnh khi giãn cách cần mang giấy tờ gì?"

Khả Vân

(Dân trí) - Nhiều bạn đọc hỏi: "Theo quy định mới của Hà Nội trong giai đoạn giãn cách xã hội, khi đi khám bệnh cần mang theo những loại giấy tờ gì? có cần xin giấy đi đường không?".

Trả lời:

Trao đổi với PV Dân trí, nhân viên trực đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh (SĐT 088 955 6655 và 088 955 7755) của TP Hà Nội cho biết, cần chia làm 3 trường hợp khi đi khám bệnh để chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết.

Trường hợp người dân đi khám định kỳ với các bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thai kỳ: Ngoài giấy tờ cần thiết như Sổ khám bệnh, thẻ BHYT, căn cước công dân; công dân cần tới trụ sở UBND xã, phường nơi cư trú để xin giấy đi đường.

Trường hợp người dân đi khám mà có giấy hẹn tái khám của bệnh viện: Chỉ cần giấy này và Sổ khám bệnh, thẻ BHYT, căn cước công dân.

Trường hợp người dân có vấn đề về sức khỏe cần được cấp cứu: Gọi ngay 115 để được Trung tâm cấp cứu 115 điều phối xe cấp cứu và kíp cấp cứu đến sơ cấp cứu cũng như chuyển bệnh nhân đến viện (nếu cần).

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc người dân Hà Nội đi khám bệnh trong những ngày giãn cách có cần phải xin giấy đi đường của phường/xã hay không, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) lại cho rằng việc làm này không cần thiết.

Theo đó, Quy định về "Giấy đi đường" được ban hành tại Văn bản số 2434/UBND-KT, ngày 29 tháng 07 năm 2021 chỉ áp dụng cho nhóm đối tượng:

- Người dân di chuyển ra khỏi Hà Nội sau khi khám chữa bệnh;

- Lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian di chuyển vào thành phố.

Còn trường hợp người dân di chuyển trong địa bàn Hà Nội tham gia giao thông vì nhu cầu thiết yếu là khám chữa bệnh theo nội dung Chỉ thị 17CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ban hành tối 23/7, thì không cần phải xin bất cứ một loại giấy phép nào.

Người dân đi khám bệnh được phép đi lại theo đúng lộ trình từ nhà tới cơ sở khám chữa bệnh và chỉ cần mang theo các giấy tờ, bằng chứng thể hiện tình trạng bệnh để trình bày tại các chốt kiểm soát, hỗ trợ lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng chống Covid-19:

Ngày 22/7, thực hiện các Công điện, Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành, để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, từ ngày 22/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua các kênh sau:

  1. Hòm thư phản ánh nguy cơ Covid-19. Địa chỉ: https://antoancovid.vn/phananhHN
  2. Tài khoản Zalo "Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội" chuyên mục "Phản ánh Covid".
  3. Đường dây nóng: 0889.556.655 và 0889.557.755.