Hà Nội: Không tháo dỡ công trình vi phạm, hộ dân trồng thêm cây chắn ngõ
(Dân trí) - Chưa hết bức xúc vì bức tường gạch chắn ngang ngõ, người dân ngõ 68, đường Yên Hòa (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) sửng sốt khi thấy hai cây xanh "mọc" giữa lối đi chung trong lúc họ vắng nhà.
"Khoảng 10h ngày 20/7, tôi ra ngõ thì thấy hai cây xanh được trồng cạnh bức tường rào giữa ngõ đi chung. Tôi không rõ cây được trồng lúc nào. Các hộ dân trong ngõ nhiều lần nói chuyện với gia đình ông Hội về việc xây tường rào, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải gửi đơn kiến nghị nhờ chính quyền địa phương giải quyết", chị N., một người dân sống tại ngõ 68, đường Yên Hòa (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), bức xúc chia sẻ với phóng viên Dân trí liên quan vụ việc hộ dân xây tường rào chắn ngõ đi chung.

Ngõ 68 đường Yên Hòa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội bị chia làm đôi khi một hộ dân tự ý xây tường rào (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Gần 5 tháng nay, con ngõ 68, đường Yên Hòa, thuộc tổ dân phố 14, phường Yên Nghĩa bị chia làm đôi khi ông Lưu Văn Hội tự ý xây hàng rào chắn ngang, bắn mái tôn cố định.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc.
Theo vị này, sau buổi làm việc với hai gia đình liên quan vào chiều 14/7, UBND phường đã ban hành văn bản yêu cầu công dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 23/7.
"Nếu quá thời hạn mà hộ dân không chấp hành, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy trình", lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa khẳng định.
Đại diện tổ dân phố 14, phường Yên Nghĩa cho biết, UBND phường đã ban hành văn bản yêu cầu hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay gia đình này vẫn chưa chấp hành.

Hai cây xanh "mọc" giữa lối đi chung trong lúc người dân vắng nhà (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Tổ dân phố đã nhiều lần tổ chức các buổi gặp gỡ, vận động nhưng không đạt được kết quả do gia đình ông Hội gần như không hợp tác.
"Phường đã yêu cầu gia đình ông Hội tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 23/7. Nếu quá thời hạn mà hộ dân không chấp hành, phường sẽ thành lập hội đồng để tiến hành cưỡng chế.
Chúng tôi đã dán thông báo tại bảng tin nhà văn hóa tổ dân phố và đầu ngõ 68. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi đi qua thì không thấy tờ thông báo nữa. Tổ dân phố luôn cố gắng để tránh đẩy sự việc lên mức căng thẳng, phải xử lý bằng pháp luật. Tuy nhiên, khi tôi mang công văn, giấy tờ của UBND phường xuống, gia đình ông Hội cũng không nhận, không ký", đại diện tổ dân phố 14, phường Yên Nghĩa cho biết.