Sóc Trăng:

Gây tai nạn thảm khốc, tài xế được tại ngoại, phương tiện cũng được trả cho chủ xe

(Dân trí) - Điều khiển xe giành khách với xe khác, tài xế chạy lấn tuyến đâm vào xe gắn máy khiến 1 người chết, 2 người bị thương. CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng bị can được cho tại ngoại, phương tiện gây án lại được CQĐT trả cho chủ.

Theo trình bày của anh Trương Thành Tý (SN 1981, ngụ tại ấp Sóc Lèo B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng): Vào lúc 18h ngày 5/5/2015, cha anh Tý là ông Trương Văn Giá (SN 1945) điều khiển xe gắn máy mang BKS 82P2-179.84 chở con gái là Trương Thị Ngọc Lan (SN 2004) đi từ hướng TP.Cần Thơ về Sóc Trăng.

Khi đến địa phận ấp Phụng Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thì bị xe khách mang BKS 65L-3343 do tài xế Võ Ngọc Hiệp (SN 1970, ngụ tại số 160/50C, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) điều khiển theo hướng ngược lại, chạy lấn tuyến đâm trực diện khiến ông Giá tử vong, còn cháu Lan bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28%.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp lại).
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp lại).

Theo Kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành: Tài xế Võ Ngọc Hiệp điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 65L-3343, cùng đi với Hiệp có Nguyễn Văn Hiền (SN 1969, ngụ tỉnh Hậu Giang) là người sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Lúc 17h ngày 5/5/2015, Hiệp điều khiển xe từ hướng Sóc Trăng về Cần Thơ, trên xe có khoảng 7 hành khách. Khi đến Km số 2127 thuộc ấp Phụng Hiệp đã đua với một xe ô tô khách mang BKS 65B-000.35 để giành khách, tốc độ khoảng 60- 70km/h. Khi đến đoạn đường nói trên, xe khách 65B-000.35 dừng lại đón khách khiến cho Hiệp bị bất ngờ phải đánh tay lái sang phần đường bên trái theo hướng ngược chiều Cần Thơ - Sóc Trăng để tránh thì va chạm với xe mô tô BKS 83P2-179.84 do ông Trương Văn Giá điều khiển. Sau khi va chạm với xe ông Giá, tài xế Hiệp lại đánh tay lái về phía bên phải và tiếp tục va chạm vào bên hông xe ô tô tải mang BKS 83C-029.70 đang đậu bên lề phải đường theo hướng Sóc Trăng - Cần Thơ rồi mới chịu dừng lại.

Theo Kết luận giám định pháp y, ông Trương Văn Giá bị tai nạn giao thông gây sốc chấn thương dẫn đến tử vong; cháu Trương Thị Ngọc Lan gãy 1/3 giữa xương đùi trái, tỷ lệ tổn thương là 28%. Ngoài ra, một nạn nhân khác đi trên xe của Võ Ngọc Hiệp là chị Nguyễn Thị Cẩm Hường (SN 1996, ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cũng bị thương với tỷ lệ 8%.

Cháu Lan bị thương tật đến nay vẫn chưa thể đi lại được.
Cháu Lan bị thương tật đến nay vẫn chưa thể đi lại được.

Theo anh Trương Thành Tý, sau khi gây tai nạn cho đến nay, tài xế Võ Ngọc Hiệp cũng như người thân của anh ta không một lần xuống thăm hỏi, thỏa thuận với gia đình anh Tý khiến cho gia đình rất bất bình. Đặc biệt, gia đình càng bức xúc hơn khi biết tài xế Võ Ngọc Hiệp được CQĐT cho tại ngoại, còn phương tiện gây tai nạn là chiếc xe mang BKS 65L-3343 được trả cho chủ. “Theo chúng tôi được biết, chiếc xe gây tạn nạn đó đã được chủ cho cắt bán phế liệu rồi”, anh Tý cho biết thêm.

Cũng theo anh Tý, từ khi xảy ra vụ tai nạn cho đến lúc kết thúc điều tra, CQĐT không hề mời gia đình anh và nhà xe lên làm việc. Thậm chí kết thúc điều tra, bản Kết luận điều tra cũng không gửi cho gia đình, khi gia đình nạn nhân hỏi thì CQĐT trả lời “chỉ gửi cho bị cáo chứ không gửi cho bị hại”.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này không chỉ tước đi sinh mạng của ông Trương Văn Giá mà còn gần như cướp đi tương lai của cháu Trương Thị Ngọc Lan. Lúc tai nạn xảy ra ra, cháu Lan vừa học xong lớp 5, chuẩn bị bước vào lớp 6 khiến cháu phải bỏ học giữa chừng mà không biết khi nào mới được trở lại trường. Hiện nay cháu Lan không thể đi lại được bằng đôi chân của mình mà chủ yếu ngồi trên xe lăn, dù đã qua 2 lần phẫu thuật.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã điều tra, kết luận vụ tai nạn và ngày 3/7/2015 đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Võ Ngọc Hiệp, truy tố tài xế này ra TAND huyện Châu Thành về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 1,  Điều 202 của Bộ luật hình sự.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Võ Ngọc Hiệp được CQĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”; riêng xe gây tai nạn đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành trả cho chủ xe khiến cho gia đình nạn nhân Trương Văn Giá bất bình.

Anh Trương Thành Tý nói: “Sau khi xảy ra vụ tai nạn cho đến nay, gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ quyết định nào của cơ quan chức năng về kết luận vụ việc này. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương mà tài xế vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không một lời thăm hỏi gia đình tôi, còn chiếc xe gây tai nạn lại được trả cho chủ. Tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này”.

Anh Tý bên bàn thờ cha.
Anh Tý bên bàn thờ cha.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Long - Phó Công an huyện Châu Thành, việc “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với tài xế Võ Ngọc Hiệp là do tài xế này bị bệnh viêm gan C cấp và lao phổi; còn chiếc xe gây tai nạn BKS 65L-3343 do tài xế Hiệp điều khiển nhưng không thuộc sở hữu của tài xế Hiệp mà thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Xuân. Bà Xuân cho ông Nguyễn Văn Hiền thuê để vận chuyển hành khách, ông Hiền thuê Hiệp lái xe chở khách nên việc trả xe cho bà Xuân là đúng theo quy định của pháp luật. Trong vụ này, tài xế Hiệp gây tai nạn thì phải chịu mọi trách nhiệm.

Ngày 30/12/2015, TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhưng phiên tòa bị hoãn do bị cáo Võ Ngọc Hiệp “có biểu hiện sức khỏe không bình thường”.

Anh Trương Thành Tý bức xúc: “Gia đình tôi yêu cầu TAND huyện Châu Thành khẩn trương đưa vụ án ra xét xử. Trong việc này cũng cần làm rõ dựa vào đâu để Công an huyện Châu Thành cho tài xế Võ Ngọc Hiệp được tại ngoại. Nếu cho rằng bị viêm gan C cấp, bị lao phổi thì bị trước hay sau khi gây tai nạn. Chiếc xe gây tai nạn trả cho chủ xe để cắt bán phế liệu nhằm phi tang chứng cứ cũng cần được làm rõ”.

PV