Bình Định giao Sở Tư pháp chủ trì xử lý vụ phá "nhầm" hơn 5 ha rừng

Doãn Công

(Dân trí) - Chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ báo cáo cụ thể vụ Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch "nhầm lẫn" phá hơn 5 ha rừng phòng hộ để xây dựng nhà máy điện mặt trời.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch tỉnh Bình Định đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét nội dung kiến nghị của UBND huyện Phù Mỹ về vụ việc Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch "lấn chiếm đất" xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.

Bình Định giao Sở Tư pháp chủ trì xử lý vụ phá nhầm hơn 5 ha rừng - 1

Khu vực rừng tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị san phẳng do nhà thầu thi công "nhầm lẫn".

Trước đó, ngày 16/9, Huyện ủy Phù Mỹ tổ chức hội nghị và mời thủ trưởng Viện KSND huyện, Phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm huyện tham dự để nghe UBND huyện báo cáo tình hình lấn chiếm đất đai của Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng (sau đây gọi tắt là công ty).

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ và các ngành chức năng thống nhất đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, xử lý phạt tiền từ 60 - 150 triệu đồng đối với công ty do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và buộc công ty trả lại 5,26 ha đất đã lấn chiếm để giao lại địa phương quản lý.

Đáng nói, trong báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ gửi UBND tỉnh Bình Định (do ông Phan Hữu Duy, Phó chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, ký ngày 16/9) cũng chỉ nhắc đến hành vi "lấn chiếm đất" để xây dựng dự án điện mặt trời tại xã Mỹ An của Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch, chứ không nhắc đến việc chặt phá rừng phòng hộ.

Điều này không chỉ khiến nhiều người dân xã Mỹ An bức xúc mà dư luận cũng bất ngờ vì không làm rõ hành vi phá rừng phòng hộ của công ty.

Bạn đọc Nguyễn Anh bình luận: "Lấn chiếm đất đai, phá hoại môi trường cần xử lý nghiêm và có chế tài khắc phục hậu quả công khai. Không thể đổ cho nhà thầu " nhầm lẫn" như vậy được".

Bình Định giao Sở Tư pháp chủ trì xử lý vụ phá nhầm hơn 5 ha rừng - 2

Một gốc dương bị cưa, gốc bật tại hiện trường.

Ngoài ra, trong báo cáo không có thủ trưởng Công an huyện Phù Mỹ tham dự để nêu ý kiến, quan điểm về xử lý vụ việc nói trên tại hội nghị do Huyện ủy Phù Mỹ tổ chức (ngày 16/9) mà chỉ có lãnh đạo Viện KSND huyện, Phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm cũng khiến nhiều người nghi ngờ về sự bất thường.

Như Dân trí đã thông tin, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (gồm 3 nhà máy 1, 2, 3) có diện tích 380 ha tại 2 xã Mỹ Thắng và Mỹ An, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng do Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch (ở huyện Phù Mỹ) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, thời gian cuối tháng 8 vừa qua, người dân xã Mỹ An rất bức xúc vì quá trình thi công dự án đã phá rừng dương bên ngoài khu vực dự án mà người dân cho rằng đó là rừng phòng hộ ven biển.

Đại diện công ty thừa nhận, trong quá trình thi công, nhà thầu đã "nhầm lẫn" dẫn đến việc chặt phá cây, san ủi ra bên ngoài phần đất của dự án 5,26 ha. Sau khi phát hiện, công ty đã chỉ đạo nhà thầu dừng việc san gạt mặt bằng, chờ chỉ đạo tiếp theo.

Hiện vụ việc đang được UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo điều tra, xử lý.