Bình Định:

Vụ "nhầm lẫn" phá hơn 5 ha rừng phòng hộ: "Sai đến đâu xử lý đến đó"

Doãn Công

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ phối hợp cùng các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ để xử lý vụ "nhầm lẫn" phá hơn 5,2 ha rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỹ An.

Ngày 15/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ phối hợp cùng các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ để xử lý vụ phá rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.

Chủ đầu tư: Đơn vị thi công nhầm lẫn mốc giới

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (gồm 3 nhà máy 1, 2, 3) có diện tích 380 ha tại 2 xã Mỹ Thắng và Mỹ An của huyện Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỉ đồng do Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch (ở huyện Phù Mỹ) làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2020, giai đoạn 1 của dự án đã được đưa vào vận hành và hiện đang triển khai thi công giai đoạn 2.

Vụ nhầm lẫn phá hơn 5 ha rừng phòng hộ: Sai đến đâu xử lý đến đó - 1

Hiện trường vụ xâm lấn, chặt phá hơn 5,2 ha rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Trước phản ánh dự án đã xâm lấn ra ngoài mốc giới được Nhà nước giao đất khoảng 5,2 ha đất rừng phòng hộ tại xã Mỹ An, đại diện lãnh đạo Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch thừa nhận, đơn vị thi công "nhầm lẫn".

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc đi lại giữa TPHCM và Bình Định gặp khó khăn, chủ đầu tư quản lý, giám sát chủ yếu qua điện thoại. Việc thi công được giao cho nhà thầu thực hiện nên trong quá trình thi công, đơn vị thi công nhầm lẫn mốc giới", đại diện chủ đầu tư dự án nói.

Theo phía chủ đầu tư dự án, do thời điểm khảo sát năm 2018 để lập thủ tục đầu tư cắm mốc theo quy hoạch được giao 380 ha. Đến thời điểm được giao đất giai đoạn 2 tiếp tục điều chỉnh thì cắm mốc giới khác nên mới xảy ra nhầm lẫn trên.

Vụ nhầm lẫn phá hơn 5 ha rừng phòng hộ: Sai đến đâu xử lý đến đó - 2

Những gốc dương (phi lao) bị cưa hạ còn nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Sau khi người dân và chính quyền phát hiện, phía dự án đã dừng việc làm sai phạm và cho di dời hàng rào lại đúng vị trí được giao. Đồng thời đình chỉ, buộc dừng công việc đối với nhà thầu thi công gói thầu có xảy ra vi phạm nói trên là Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Phước Hưng và đang chờ xử lý của UBND tỉnh Bình Định.

"Anh nào sai xử lý anh đó"

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện Phù Mỹ đã mời đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ cùng các đơn vị liên quan để nghe báo cáo vụ việc nói trên.

Vụ nhầm lẫn phá hơn 5 ha rừng phòng hộ: Sai đến đâu xử lý đến đó - 3

Chủ đầu tư đã đình chỉ nhà thầu thi công do "nhầm lẫn" diện tích ngoài dự án.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định có hơn 5,2 ha dương bị chặt phá là rừng. Diện tích rừng bị xâm lấn, phá thuộc rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ quản lý.

Tuy nhiên, cây dương ở khu vực này đã thành bãi đất trống nên không xác định được thiệt hại cụ thể cây rừng phòng hộ…

Ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho  rằng, để mất rừng, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng, mà ở đây là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ.

"UBND huyện Phù Mỹ đã yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ khẩn trương làm báo cáo kiểm điểm trách nhiệm về việc để mất diện tích rừng nói trên. Quan điểm của huyện anh nào sai thì xử lý anh đấy, tất nhiên phải xét các mặt chủ quan và khách quan", ông Duy nói.

Vụ nhầm lẫn phá hơn 5 ha rừng phòng hộ: Sai đến đâu xử lý đến đó - 4

Cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ yêu cầu nhà đầu tư dừng thi công trên diện tích hơn 5,2 ha xâm lấn, phá rừng để kiểm tra xử lý.

Về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, ông Phan Hữu Duy cho biết, huyện cũng có theo dõi, nhưng do diện tích dự án quá rộng, trải dài qua 2 xã với trên 300 ha nên khó quan sát hết bằng mắt thường.

"Đất toàn là đất cát, không có gì là mốc giới để tham khảo, chẳng hạn đất ở còn có tường rào, nhà cửa để làm mốc giới, nên việc thi công xảy ra nhầm lẫn. Bây giờ phải dùng thiết bị, máy móc mới xác định lại được chứ nhìn bằng mắt thường không thể xác định", ông Duy nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh Bình Định hướng xử lý cụ thể.