Bị loa phóng thanh "tra tấn", nhiều hộ dân đảo lộn cuộc sống

Thái Bá Đàm Quang

(Dân trí) - Hàng ngày, bị loa phóng thanh của trạm bảo vệ quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình ra rả vào tai khiến nhiều người dân đau đầu, nhức óc, cuộc sống đảo lộn vì ô nhiễm tiếng ồn.

Thời gian gần đây, người dân phường Phương Lâm và Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình liên tục bức xúc trước việc bị loa phóng thanh của Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình "tra tấn".

Ông Đoàn Văn Sáng, trú Tổ 8, phường Tân Thịnh bức xúc, cách đây mấy tháng, Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình lắp đặt 3 cái loa phóng thanh ở 2 vị trí khác nhau, hướng về phía lòng sông Đà và phường Phương Lâm. Hàng ngày, đơn vị này bật loa máy ra rả phóng âm thanh về khu dân cư.

Bị loa phóng thanh tra tấn, nhiều hộ dân đảo lộn cuộc sống - 1

Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình liên tục phát loa phóng thanh khiến cuộc sống nhiều hộ dân bị đảo lộn.

"Những cái loa to lắp gần khu vực nơi tôi ở, họ mở âm lượng to ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia đình cũng như các hộ dân nơi đây. Những thứ âm thanh không muốn nghe cứ dội vào tai, nhiều nhà có người già, con trẻ họ rất bức xúc, người đi làm ca đêm về muốn ngủ nghỉ ngơi cũng không được. Gia đình tôi có cháu nhỏ, sáng sớm đang ngủ có tiếng loa lại thức giấc bật khóc", ông Sáng nói.

Cùng sự bức xúc như ông Sáng, ông Nguyễn Văn Lợi nhà ở đường đê Đà Giang thuộc tổ 6 phường Phương Lâm TP Hòa Bình cho biết: "Hàng ngày, 2-3 lần chúng tôi dù không muốn nhưng vẫn phải nghe âm thanh từ loa phóng thanh phát ra. Những tiếng âm thanh này dội sang như tra tấn, ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe người dân".

Ông Lợi cho biết thêm, đã có lần ông đã đến tận nơi phát ra tiếng âm thanh này để góp ý nhưng họ không tiếp thu mà lại phát to hơn. Mới đây với tư cách là cử tri ông đã phản ánh đến Mặt trận Tổ quốc phường Phương Lâm để cơ quan chức năng có ý kiến giúp người dân về tình trạng này.

Bị loa phóng thanh tra tấn, nhiều hộ dân đảo lộn cuộc sống - 2

Khu vực hạ lư đập thủy điện Hòa Bình cấm người dân tắm vì rất nguy hiểm.

Bà Hoàng Thị Hải Yến, Tổ 8 phường Phương Lâm TP Hòa Bình cho biết, đã nhiều tháng nay mỗi ngày 2 lần, nhân dân tổ 8, phường Phương Lâm phải chịu đựng những tiếng loa phóng thanh từ bên bờ sông kia vọng sang cứ oang oang một giọng đọc nhàm chán, tuyên truyền về "vùng cấm" của thủy điện.

"Nhà tôi ở phía trong còn đỡ, những nhà ngoài đường Đà Giang thì không biết họ phải chịu đựng đến mức nào. Tiếng loa vọng đến to, át cả tiếng loa của Đài tiếng nói việt Nam và đài truyền thanh địa phương. Bản thân tôi và những người dân rất bức xúc", bà Yến nói.

Cũng theo bà Yến, việc Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình bật loa "tra tấn" người dân, cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn xử lý (nếu có vi phạm) để người dân hàng ngày không phải chịu ô nhiễm tiếng ồn, cuộc sống không bị đảo lộn, ảnh hưởng lớn đến người dân.

"Người dân ở Hòa Bình chúng tôi đều đã biết thủy điện Hòa Bình là công trình an ninh quốc gia hết rồi, không cần phải tuyên truyền nhiều nữa. Nếu có thì chỉ tuyên truyền từng đợt ngắn một, điều chỉnh âm lượng giảm bớt để không ảnh hưởng nhiều đến tất cả người dân sinh sống quanh khu vực hạ lưu", ông Sáng nói thêm.

Bị loa phóng thanh tra tấn, nhiều hộ dân đảo lộn cuộc sống - 3

Hệ thống loa phóng thanh cảnh báo khu vực nguy hiểm nhưng vô tình lại khiến nhiều hộ dân bị "khủng bố" tinh thần vì liên tục bị âm thanh "tra tấn".

Ông Phí Văn Điệp, Tổ trưởng vận hành Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình cho biết, việc phát loa là để cảnh báo cấm những người dân buổi sáng và buổi chiều thường xuống sông Đà phía hạ lưu của thủy điện Hòa Bình tắm. Đây là vùng cấm rất nguy hiểm.

"Chính vì thế, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã chỉ đạo Trạm từ ngày 25/5 tới nay, sáng từ 5h đến 6h30, chiều 15h đến 19h phát loa tuyên truyền cho người dân biết với mục đích để người dân biết, khi bơi lội dưới sông Đà không vi phạm vào vùng cấm", ông Điệp nói.

Ông Đặng Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phương Lâm, TP Hòa Bình cho hay, việc người dân phản ánh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ loa phóng thanh của Trạm bảo vệ - quản lý vận hành vùng nước cấm hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình  phường cũng đã nắm được.

Bị loa phóng thanh tra tấn, nhiều hộ dân đảo lộn cuộc sống - 4

Hệ thống loa phóng thanh liên tục ra rả vào tai khiến nhiều người dân đau đầu, nhức óc vì ô nhiễm tiếng ồn.

"Tại cuộc họp tiếp xúc cử tri tới đây, phường sẽ báo cáo với UBND thành phố và UBND tỉnh. Đồng thời, UBND phường Phương Lâm cũng sẽ có văn bản gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình để điều chỉnh thời lượng và âm lượng phát loa phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến bà con nhân dân của phường nói riêng và thành phố Hòa Bình nói chung.