Đồng Tháp:

Bé gái vừa chào đời bị liệt cánh tay, bệnh viện nói vô can?

(Dân trí) - Anh Quí cho rằng chính sự sai sót, thiếu trách nhiệm của ê kíp bác sĩ đỡ đẻ cho vợ anh là nguyên nhân làm đứa con gái đầu lòng của anh bị liệt cánh tay trái. Bức xúc về việc bệnh viện “phủi” hết trách nhiệm, anh Quý đã làm đơn khởi kiện bệnh viện này.

Theo đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Quý (1990, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) gửi đến báo Dân trí, vào ngày 27/8/2017, vợ anh là sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (1993) đến bệnh viện đa khoa Tam Nông nhập viện để sinh đứa con đầu lòng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán thai to, khó sinh nên làm thủ tục chuyển vợ anh Quý lên bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.

Ngày 28/8/2017 vợ anh Quý đến bệnh viên đa khoa Đồng Tháp nhập viện. Tại đây, gia đình anh Quý không nhận được thông báo nào về tình trạng sức khỏe vợ anh và thai nhi bất thường; vợ anh Quý cũng không được siêu âm trước khi sinh; anh Quý không được các bác sĩ đề nghị cho vợ anh sinh mổ…

Đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Quý gửi đến báo Dân trí
Đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Quý gửi đến báo Dân trí

Khi sinh đứa bé ra, cân nặng đến 4kg nhưng cánh tay trái bé bị bầm. Gia đình anh Quý hỏi thăm thì được một cán bộ trong ê kíp đỡ đẻ cho biết, nguyên nhân là do thai nhi lớn nên lúc lôi đứa bé ra ngoài nên bị bầm. Cán bộ này còn bảo, vài ngày sau sẽ khỏi, gia đình an tâm.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 cánh tay trái của bé vẫn không cử động được. Lúc này, anh Quý nghi tay con mình bị gãy nên yêu cầu bệnh viện thăm khám và trả lời. Bệnh viện đưa con gái anh đến khoa Hồi sức Nhi – Sơ sinh, bé được bác sĩ chỉnh hình khám với chẩn đoán: Theo dõi tổn thương đám rối thần kinh cánh tay trái. Bác sĩ chỉ định không xử trí gì, khi bệnh nội nhi ổn (lúc này bé bị viêm phổi) sẽ chuyển bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hiện cánh tay trái của đứa con gái đầu lòng anh Quý bị liệt; mắt trái của bé cũng bị lé
Hiện cánh tay trái của đứa con gái đầu lòng anh Quý bị liệt; mắt trái của bé cũng bị lé

Khi anh Quý đưa con gái lên bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám, anh Quý mới biết con anh bị chấn thương thần kinh biên do sanh. Theo anh Quý, cũng chính điều này đã làm mắt trái con anh bị lé (mắt to mắt nhỏ) đến nay.

Sau khi nhận được kết quả chẩn đoán từ bệnh viện, anh Quý làm đơn khiếu nại sự tắc trách của ê kíp đỡ đẻ bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Theo anh Quý, đây là nguyên nhân làm con anh bị liệt tay trái nhưng bệnh viện “phủi”hết trách nhiệm. Vì tất cả hồ sơ chẩn đoán trước sinh (thời kỳ mang thai) đều thể hiện con anh không bị dị tật nào.

Sau khi hòa giải không thành, anh Quý đã nộp đơn khởi kiện bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
Sau khi hòa giải không thành, anh Quý đã nộp đơn khởi kiện bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ chuyên khoa II Trần Tấn Khoa – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp thừa nhận, do thai nhi lớn nên trong quá trình đỡ đẻ (lúc lôi đứa bé ra) ê kíp đỡ đẻ phải làm nhanh, mạnh, vì nếu chậm, bé có thể bị ngợp thở. Còn nguyên nhân vì sao dẫn đến bé bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay trái thì cần một Hội đồng chuyên môn cao hơn hội đồng của Bệnh viện mới có thể kết luận được.

Hiện tòa án nhân dân TP Cao Lãnh đã thụ lý vụ án
Hiện tòa án nhân dân TP Cao Lãnh đã thụ lý vụ án

Đến giờ này, phía bệnh viện có nhận ra sai sót trong vụ việc này, bác sĩ Khoa từ chối không trả lời. Được biết, gia đình anh Quý đã có đơn khiếu nại gửi Sở y tế Đồng Tháp và Bộ y tế.

Sau 02 lần hòa giải không thành, anh Quý làm đơn khởi kiện bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Ngày 05/4/2018, Tòa án nhân dân TP Cao Lãnh đã ra thông báo thụ lý vụ án này.

Hiện nay, vợ chồng anh Quý phải bỏ công ăn việc làm, đi cả 100km từ nhà đến bệnh viện đa khoa Đồng Tháp để tập vật lí trị liệu cho con gái của anh. Gia đình anh Quý là hộ thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Nguyễn Hành