Bài 6: Cô gái bị xăm "quái vật" vào mặt và ngực mang thương tật 30%

(Dân trí) - Ngày 4/4, em Nguyễn Thị G (SN 1991, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An), là nạn nhân bị bà chủ quán đánh ghen bằng cách xăm "quái vật" lên mặt và ngực đã ra Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) khám lại để tiếp tục điều trị.

Cô gái bị xăm quái vật vào mặt và ngực mang thương tật 30%
Nạn nhận Nguyễn Thị G trở lại Hà Nội khám vết thương
 
Mẹ của G, bà Trần Thị Hoa cho biết, Công an đã tiến hành giám định thương tật và xác định thương tật của G là 30%.

Bên cạnh đó, bà Hoa cho biết, gia đình Nguyễn Thị Anh (tên thường gọi là Trâm Anh, 33 tuổi, đường Lê Quang Định, TP Vũng Tàu), là người đã đánh ghen và xăm “quái vật” lên mặt và ngực G đã đến nhà xin lỗi. Gia đình bà Trâm cũng đã xin khắc phục hậu quả kèm theo yêu cầu gia đình bị hại phải làm đơn bãi nại. Tuy nhiên, gia đình bà Hoa chưa đồng ý.
 
Sau khoảng thời gian dài điều trị, G đã có những chuyển biến rất tốt. Các vùng sẹo ở mặt đã phẳng hơn, mềm mại và không co kéo. Ngực G có một phần hơi lồi, hơi đỏ và gây ngứa.

Được biết, hiện nay công việc của G là làm bánh rán ở nhà để mẹ đưa đi chợ bán.

“Khổ tâm nhất là, vì G mà người yêu của chị gái G cũng nói lời chia tay do sợ điều tiếng. Vì thế mà không khí gia đình rất ảm đạm, đau buồn”-  bà Hoa chia sẻ.

Cô gái bị xăm quái vật vào mặt và ngực mang thương tật 30%
GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện cùng PV Dân trí đang giới thiệu cho cho G. xem những lời chia sẻ, động viên của bạn đọc Dân trí.

Như Dân trí đã phản ánh, sự việc bắt nguồn từ sự “nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với G” nên bà Nguyễn Thị Anh chủ quán Karaoke tại thành phố Vũng Tàu, đã bắt, nhốt G tại nhà mẹ đẻ, rồi cắt tóc của G, sai em dâu lấy tông-đơ cạo trọc đầu G.

Không dừng lại ở đó, bà Nguyễn Thị Anh còn cho G chọn một trong 2 phương án, hoặc là tạt axit vào mặt hoặc là xăm 3 hình “quái vật”: 1 hình trên mặt và 2 hình ở ngực, rồi cho về quê.

Bị đẩy vào bước đường cùng, G chọn xăm hình rồi sau đó trở về quê với 2 bàn tay trắng cùng với nỗi đau đớn tột cùng cả về thể xác và tinh thần.
Cô gái bị xăm quái vật vào mặt và ngực mang thương tật 30%
Hình xăm rết đỏ hỏn, lồi lõm trên ngực G khi chưa được điều trị

Sau khi đọc được thông tin trên Dân trí về vụ cô gái bị ép xăm hình quái vật, đồng cảm với nỗi khổ của cô gái này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tại Hà Nội đã nhận điều trị miễn phí vết xăm cũng như toàn bộ chi phí trong thời gian G chữa trị.

Liên quan đến vụ án trên, chiều 20/12/2011, Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi làm nhục người khác.

Vũ Văn Tiến