Bài 4: Diễn biến mới nhất vụ cô gái bị xăm “quái vật” lên mặt và ngực

(Dân trí) - Đến chiều ngày 19/12, trao đổi với PV Dân trí, GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện Thu Cúc cho biết các vết xăm trên mặt, ngực của G bị tổn thương nặng, do G. đã điều trị trước đó bằng laser CO2 tại một Trung tâm thẩm mỹ.

Nhiều người không khỏi kinh hãi khi thấy những vết xăm hình con rết
Nhiều người không khỏi kinh hãi khi thấy những vết xăm hình con rết
trên khuôn mặt trắng trẻo và ngực của Nguyễn Thị G.
 
Liên quan đến vụ em Nguyễn Thị G. (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị xăm rết lên mặt và ngực, chiều 19/12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã có thông tin chính thức về trường hợp đặc biệt này.

Trước đó,  một đoàn bác sĩ của bệnh viện (BV) đã về huyện Nghi Lộc đón G. ra Hà Nội vào 22 giờ đêm 17/12, để điều trị miễn phí vết xăm cũng như toàn bộ chi phí trong thời gian chữa trị.

Bác sĩ Trần Thị Chung, Khoa Công nghệ cao- Laser, cho biết, khi BV tiếp nhận, G. trong tình trạng tỉnh táo, nhưng tiếp xúc khá chậm sau một cú sốc nặng về tâm lý. Các vết xăm ở má trái và 2 vết ở ngực đã được xóa bằng Laser CO2. Chính vì cách điều trị này đã để lại tổn thương khá sâu và tương đối phức tạp. Trung tâm thẩm mỹ đốt sẹo khi nó đang còn bị nhiễm trùng. Mặc dù màu mực xăm đã hết, nhưng tổn thương để lại là những vết sẹo lớn, nhiễm trùng sâu, mất hết các lớp thượng bì, trung bì và hạ bì.

Do vậy trước mắt, hàng ngày, BV Thu Cúc đã phải thay băng và dùng kháng sinh để chữa viêm cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân ổn định, BV sẽ tiến hành điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân G.
 
GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện cùng PV Dân trí
GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện cùng PV Dân trí
đang giới thiệu cho cho G. xem những lời chia sẻ, động viên của bạn đọc Dân trí.

Chiều ngày 19/12, trao đổi với PV Dân trí, GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, những ca xoá xăm bằng công nghệ mới nhất bây giờ có thể không để lại sẹo. BV đã tiếp nhận và xử lý tốt các trường hợp xóa hình xăm như của cháu G mà không để lại sẹo.

“Với ba vết xăm trên mặt và ngực, cháu G. bị tổn thương rất nhiều, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Đáng tiếc hơn nữa là cháu G. đã được điều trị chưa đúng phương pháp trước khi đến BV. Vì thế, BV sẽ tập trung để điều trị sẹo cho cháu G. Bởi các vết thương này ở vùng mặt, vùng ngực là những vùng nhạy cảm, dễ bị sẹo lồi”, GS.BS Dụ nhận định.

Theo quy trình, BV sẽ mất khoảng 2-3 tuần để ổn định sau đó mới xử lý sẹo bằng công nghệ cao như các laser để mài sẹo, tái tạo da.

Trên khía cạnh chuyên môn, Bác sĩ Trần Thị Chung cho biết, xoá xăm có nhiều phương pháp điều trị, tuỳ theo diện tích, vị trí, màu sắc, độ sâu của hình xăm mà biện pháp điều trị, liệu trình trị liệu khác nhau.
 
Hiện nay công nghệ Laser được coi là lựa chọn ưu việt nhất trong xóa xăm. Dưới tác dụng của ánh sáng laser, bằng hiệu ứng quang cơ và hiệu ứng bốc bay các mực xăm được loại bỏ dần và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn ra khỏi vùng da. Liệu trình điều trị thường 4- 5 lần, khoảng cách giữa 2 lần điều trị 4- 5 tuần. Ngoài ra, còn phải sử dụng các giải pháp trị liệu khác để đảm bảo về thẩm mỹ, làm đẹp vùng da bị tổn thương.
 
Liên quan đến vụ việc trên, hiện Công an Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
 Vũ Văn Tiến