Bắc Giang: Xử phạt, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai phạm sau phản ánh của Báo Dân trí!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí thông tin dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ sửa chửa ô tô của Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang tại mặt đường Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam xây dựng vượt quá diện tích cho phép, UBND huyện Lục Nam đã quyết định xử phạt và yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Theo đó, ngày 29/11/2018, UBND huyện Lục Nam có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp được xác định là chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Vì vậy, UBND huyện Lục Nam đã quyết định xử phạt doanh nghiệp này 50 triệu đồng, đồng thời yêu cầu phải thực hiện ngay các thủ tục khắc phục theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí thông tin, ngày 30/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã cấp quyết định chủ trương đầu tư số 367/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang thực hiện dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ sửa chữa ô tô.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6,7 tỷ đồng trên diện tích 1950m2 tại xóm Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (km 21-23, phía bên phải Quốc lộ 37).


Trụ sở UBND huyện Lục Nam.

Trụ sở UBND huyện Lục Nam.

Theo lộ trình, dự án này được thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 1/2019, trong đó thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2017. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, doanh nghiệp đã thực hiện ra ngoài phần diện tích đất được cho phép.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Lục Nam cho biết: Sau khi nhận quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã chấp hành ngày và thực hiệp nộp tiền phạt theo quy định vào kho bạc nhà nước.

Cùng đó, liên quan đến việc quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Lục Nam, thời gian vừa qua, Báo Dân trí đã có loạt bài phán ánh tình trạng buông lỏng quản lý bất thường cho cát tặc lộng hành tại nhiều khu vực thuộc huyện này.

Đặc biệt, các đối tượng cát tặc huy động nhiều máy móc và phương tiện cơ giới cỡ lớn hoạt động rầm rập, huyên náo như thể không có sự tồn tại của chính quyền cấp xã sở tại. Thậm chí Bí thư huyện uỷ huyện này còn nhận được báo cáo không trung thực từ cấp dưới.

Mới đây nhất, ghi nhận thực tế của PV Dân trí tại khu vực suối Ba Cô thuộc thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam vào sáng ngày 9/12, cát tặc sục sạo “moi ruột” biến dòng suối trở nên dị dạng và đáng sợ.

Bắc Giang: Xử phạt, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai phạm sau phản ánh của Báo Dân trí! - 2
Bắc Giang: Xử phạt, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai phạm sau phản ánh của Báo Dân trí! - 3

Sau phản ánh của Báo Dân trí, cát tặc rút khỏi hiện trường nhưng vẫn rất nhẩn nha thu dọn máy móc.

Sau phản ánh của Báo Dân trí, cát tặc rút khỏi hiện trường nhưng vẫn rất nhẩn nha thu dọn máy móc.

Ngay sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết “Có hay không việc “bảo kê” cho cát tặc hoành hành tại huyện Lục Nam?”, kèm theo ảnh và video clip hiện trường sự việc, các đối tượng khai thác cát trái phép đã “lặng lẽ” rút êm cùng máy xúc và dàn ô tô tải cỡ lớn. Điều hài hước là các đối tượng cát tặc này rất thảnh thơi di chuyển phương tiện. Bằng chứng là ghi nhận sau đó của PV Dân trí, tại hiện trường suối Ba Cô, máy phát điện và máy sàng cát của các đối tượng này vẫn còn vứt chỏng chơ, lăn lóc mà không bị một cơ quan chức năng nào niêm phong hay thu giữ.

Thực tế trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021, hàng loạt các vấn đề “nóng” trên địa bàn tỉnh đã được trực tiếp Bí thư tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giám sát, xử lý rất quyết liệt. Hàng nghìn xe quá khổ, quá tải bị bắt quả tang, cắt thùng, hạ thành tại chỗ; Doanh nghiệp “bức tử” môi trường, xây dựng trái phép bị xử lý triệt để; Giáo dục khuyến học, xúc tiến đầu tư được đặc biệt quan tâm; Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay… Tất cả những kết quả đó nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tinh thần vô cùng phấn khởi của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiện tượng bất thường tại huyện Lục Nam có thể được coi là hiện tượng cá biệt và đang đi chệch hướng trong nỗ lực chung của nhân dân và các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang.

Anh Thế