Bài 2:

Bắc Giang: Cát tặc “moi ruột” lòng suối giữa ban ngày, Bí thư huyện uỷ nhận báo cáo láo?

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí thông tin tình trạng cát tặc huy động cả máy xúc cỡ lớn đào cuốc rầm rập “moi ruột” lòng suối trục lợi tại khu vực xã Bình Sơn, huyện Lục Nam giáp ranh với huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Bí thư huyện uỷ Lục Nam cho biết được cấp dưới báo cáo đã đình chỉ hoạt động vi phạm này.

Con suối lớn tại khu vực giáp ranh giữa thôn Cấm Thuận, xã Bình Sơn, huyện lục Nam và thôn Tân mộc, xã Tân mộc, huyện Lục Ngạn nhiều ngày nay “quằn quại” bởi máy xúc “moi ruột” suốt ngày đêm. Bên cạnh đó, máy sàng cát và ô tô tải luôn đợi sẵn để chuyển những xe tài nguyên đi tiêu thụ.

Cát sỏi là loại tài nguyên quốc gia luôn được Chính phủ đưa vào diện quản lý đặc biệt nhưng tại địa phương này, chúng bị đánh cắp ngang nhiên giữa ban ngày. Không có sự hiện diện của pháp luật, đồng nghĩa với việc không một đồng thuế nào được đóng cho nhà nước.

Sau khi Báo Dân trí thông tin sự việc, sáng ngày 24/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Thân Văn Dàn, Bí thư huyện uỷ Lục Nam cho biết: “Tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào rồi, tiếp cận và đình chỉ rồi. Tôi giao Uỷ ban nhân dân, các lực lượng chức năng vào tận nơi xử lý theo quy quy định”.

Bắc Giang: Cát tặc “moi ruột” lòng suối giữa ban ngày, Bí thư huyện uỷ nhận báo cáo láo? - 1

Cát tặc "moi ruột" lòng suối giữa ban ngày.

Theo ông Dàn, ông được cấp dưới báo cáo đã cho đình chỉ hoạt động khai thác của đối tượng cát tặc.

Tuy nhiên, khi PV Dân trí cung cấp thông tin về việc có phản ánh hoạt động khai thác cát sỏi tại đây không hề bị đình chỉ mà vẫn diễn ra bình thường cả ngày lẫn đêm, ông Dàn cho biết ngay trong chiều nay 24/11 sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý.

Theo ông Dàn, phụ trách lĩnh vực khoáng sản tại huyện Lục Nam có 2 phó chủ tịch huyện, trong đó có ông Nguyễn Đức Toàn.


Ông Nguyễn Đức Toàn (ngoài cùng bìa phải) trong một lần làm việc với PV Dân trí.

Ông Nguyễn Đức Toàn (ngoài cùng bìa phải) trong một lần làm việc với PV Dân trí.


Hình ảnh máy xúc vẫn ngang nhiên hoạt động đào cát sỏi được chụp vào sáng nay 24/11.

Hình ảnh máy xúc vẫn ngang nhiên hoạt động đào cát sỏi được chụp vào sáng nay 24/11.

Vấn đề buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng đánh cắp khoáng sản, tài nguyên quốc gia công khai tại huyện Lục Nam là một vấn đề nhức nhối trong suốt thời gian vừa qua.

Trước đó, đầu tháng 8/2018, từ phản ánh của người dân địa phương, PV Dân trí đã mục sở thị và ghi nhận hiện trạng hàng chục phương tiện, máy móc đua nhau múc cát hết công suất, khiến khu vực suối Ba Cô thuộc địa phận thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, Lục Nam, như một đại công trường khai thác cát sỏi. Các phương tiện, máy móc, xe vận chuyển cát sỏi ra vào nườm nượp gây náo loạn cả khu vực rộng lớn.

Khu vực suối Ba Cô ở thôn Tân Mộc trở nên tan hoang, nham nhở như bãi chiến trường. Cát tặc không những tàn phá dòng suối mà còn gây nguy cơ sạt lở đất canh tác của các hộ dân xung quanh.


Bí thư huyện uỷ Lục Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào trước nhân dân và UBND tỉnh Bắc Giang nếu bất lực trước tình trạng chảy máu tài nguyên quốc gia.

Bí thư huyện uỷ Lục Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào trước nhân dân và UBND tỉnh Bắc Giang nếu bất lực trước tình trạng "chảy máu" tài nguyên quốc gia.

Việc khai thác cát trái phép thu nguồn lợi nhuận bất chính khổng lồ nhưng lại diễn ra giữa ban ngày náo loạn cả một khu vực. Người dân địa phương chỉ hiếm người không biết tình trạng này đang diễn ra.

Về việc xem xét trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách mảng khoáng sản tại huyện Lục Nam như trường hợp ông Nguyễn Đức Toàn, ông Dàn cho biết: “Chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”.

Để quyết liệt ngăn chặn tình trạng vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông và tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã có công văn giao thẳng trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Nếu không hoàn thành thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch các huyện, thành phố giao Chủ tịch các xã, thị trấn ven sông thường xuyên tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra khai thác cát, sỏi trái phép mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời. Kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật Chủ tịch UBND cấp xã để xảy ra việc tập kết cát, sỏi không đúng quy định trên địa bàn mà không kịp thời giải tỏa, xử lý vi phạm, báo cáo.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Chủ tịch huyện, thành phố phải kiểm điểm trước Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Báo Dân trí sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang giám sát hoạt động quản lý, chống bảo kê cho cát tặc đánh cắp tài nguyên gia, trục lợi trái pháp luật tại huyện Lục Nam.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế