Quảng Trị: Tiêu hủy hơn 700 kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 28/3, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc, được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 27/3, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện xe ô tô BKS 43B-020.94, do Nguyễn Chấn Vũ (SN 1985, ở Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang vận chuyển 9 thùng xốp chứa hơn 700kg thực phẩm gia cầm (thịt gân gà). Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Hàng trăm kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Mạnh Hùng)
Hàng trăm kg thịt gia cầm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Mạnh Hùng)

Quá trình điều tra, chủ phương tiện khai nhận vận chuyển số hàng trên cho bà Nguyễn Thị Hường (SN 1963, trú tại Chính Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Số hàng này được mua từ tỉnh Savanakhet vận chuyển về bản Đensavan (Lào), sau đó thuê người tập kết tại khu vực khóm Tây Chín, thị trấn Lao bảo, huyện Hướng Hóa để thuê phương tiện chở về Đà Nẵng tiêu thụ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo đã cùng với các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu hủy số hàng trên.

Lực lượng chức năng tiêu hủy thịt gia cầm lậu (Ảnh: Mạnh Hùng)
Lực lượng chức năng tiêu hủy thịt gia cầm lậu (Ảnh: Mạnh Hùng)

Được biết, vào ngày 23/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển hơn 300 kg gân chân gà không rõ nguồn gốc, tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng người Lào là Đa Von (20 tuổi) và Voa (19 tuổi) cùng trú tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào) khai nhận toàn bộ số thịt gà trên được Nguyễn Văn Kha (SN 1990, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), thuê vận chuyển đến thị trấn Lao Bảo, sẽ có người nhận và mang đi nơi khác tiêu thụ.

Đ. Đức