1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 90% công nhân tại các khu công nghiệp ở Hà Nội làm việc trở lại sau Tết

Ngày 30/1, hàng triệu công nhân trên cả nước đã trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tại các khu công nghiệp của Hà Nội, hơn 90% lao động đã trở lại nhà máy.

Hơn 90% công nhân tại các khu công nghiệp ở Hà Nội làm việc trở lại sau Tết

1.300 lao động tại Công ty điện tử Asti, Hà Nội đã trở lại làm việc đầy đủ trong sáng 30/1, kể cả những công nhân quê ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa cũng đã có mặt.

Sau khi nhận lì xì 50.000 đồng/công nhân, tất cả vào ca bình thường. Chế độ, phúc lợi tốt đã đảm bảo doanh nghiệp không bị thiếu lao động sau Tết. Trước Tết, toàn thể lao động ở đây đã nhận mức thưởng 2,7 tháng lương.

Trong ngày 30/1, hầu hết doanh nghiệp tại Hà Nội đã trở lại sản xuất với tỷ lệ công nhân vào ca 1 đạt trên 90%. Nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ lao động vào ca đạt đến 98%. Ngày 31/1, nhiều nhà máy sẽ hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp lớn sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân từ quê lên vào cuối tuần này.

Tại một số khu công nghiệp, nhiều nhà máy chỉ hoạt động một số phân xưởng do công nhân ở xa và được doanh nghiệp cho nghỉ thêm từ 1 - 3 ngày.

Dự kiến vào cuối tuần này, hầu hết lao động mới trở lại. Và vào ngày 3/2, 100% lao động sẽ trở lại làm việc bình thường.

Theo VTV.VN