Lào Cai:

Cháy lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên

(Dân trí) - Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ chiều tối ngày 7/3 tại khu vực rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 518 và tiểu khu 510 Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn) thuộc địa phận xã Nậm Xé, nơi có nhiều diện tích cây thảo quả bị chết khô sau trận mưa tuyết đầu năm 2016.


Khu vực rừng đang bị cháy của Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn). Ảnh: Báo Lào Cai

Khu vực rừng đang bị cháy của Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn). Ảnh: Báo Lào Cai

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra UBND huyện Văn Bàn phối hợp Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn) tổ chức cho 400 người tại chỗ trực tiếp vào khu vực rừng bị cháy để dập lửa cứu rừng không để đám cháy lan rộng ra toàn vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn).

Tuy nhiên, do gió lớn và địa hình hiểm trở, các lực lượng tại chỗ chưa thể khống chế ngay được vụ cháy kể trên nên ngày hôm nay (8/3) UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai đưa thêm lực lượng và phương tiện thông tin hiện đại vào hiện trường phục vụ công tác chữa cháy với tinh thần trong thời gian sớm nhất phải khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy kể trên xảy ra vào hồi 18h ngày hôm qua, 7/3, tại khu vực rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 518 và tiểu khu 510 Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn) thuộc địa phận xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) nơi có nhiều diện tích cây thảo quả bị chết khô sau trận mưa tuyết đầu năm 2016, rất dễ bén lửa.

Đây là khu vực vùng lõi phải bảo vệ nghiêm ngặt của Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn), là nơi có diện tích rừng tự nhiên và thảm thực vật phong phú.

Đây là vụ cháy rừng lớn nhất từ nhiều năm trở lại đây ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn) tỉnh Lào Cai.

Cách đây không lâu ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tới kiểm tra và giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn) và UBND huyện Văn Bàn về công tác phòng cháy rừng mùa hanh khô nhất là sau khi mưa tuyết xảy ra đầu năm 2016, nhiều diện tích rừng bị khô héo gây nguy cơ cháy rừng cao.

Hồi 21h ngày 8/3, chúng tôi đã liên lạc với ông Vũ Văn Duy , Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) qua điện thoại để nắm thêm tình hình mới nhất về công tác chỉ đạo chống cháy rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên (Văn Bàn) nhưng không thể được.

Chiều ngày 8/3 hơn 100 người gồm dân quân, thanh niên xung kích, nhân dân địa phương xã Tả Phời ( thành phố Lào Cai) và xã Hầu Thào ( huyện Sa Pa ) và kiểm lâm đã tổ chức dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng trên núi Hoàng Liên ở khu vực giáp danh huyện Sa Pa với thành phố Lào Cai.

Phạm Ngọc Triển