1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ngày 13/10: Chưa có hồi kết vụ 3 thuyền viên VN mất tích ở biển Nhật Bản

Sáng 13/10, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) xác nhận chưa có thông tin mới về 3 thuyền viên VN bị rơi xuống biển Nhật Bản hôm 8/10. Trong khi đó, Cục đã khẩn trương đề nghị Cục lãnh sự (Bộ ngoại giao) và doanh nghiệp phái cử lao động triển khai công tác hỗ trợ tìm kiếm.

Một tàu đánh cá (ảnh minh họa)
Một tàu đánh cá (ảnh minh họa)

Cục Quản lý lao động Ngoài nước đã có công văn đề nghị Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị các cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ và thực hiện công tác hỗ trợ lãnh sự cho thuyền viên VN làm việc trên tàu cá Đài Loan nói trên.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu 2 công ty phái cử lao động VN khẩn trương xác minh, báo cáo nguyên nhân thuyền viên rơi xuống biển, thông tin liên quan và tình hình xử lý vụ việc trên.

Hai công ty trên phải có trách nhiệm phối hợp với Công ty dịch vụ việc làm Đài Loan, chủ tàu cá Hsiang Fur Far  tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản tìm kiếm, cứu hộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thuyền viên.

Đồng thời, hai công ty phải kịp thời cử cán bộ tới thông tin, động viên gia đình thân nhân 3 thuyền viên trên.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 8/10, ba thuyền viên VN đang làm việc trên tài cá Hsiang Fur Far (Đài Loan, Trung Quốc) được cho là “bị rơi” xuống biển, khi tàu vào khu vực nước nông để tránh bão. Khu vực này cách cảng Shiraoi (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) khoảng 6,4 hải lý.

Danh tính 3 thuyền viên, gồm: Thuyền viên Lê Văn Thực (1993) do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) đưa đi ngày 20/12/2013; thuyền viên Thiều Đình Thường (sinh năm 1987) và Nguyễn Đình Ngà (sinh năm 1990) do Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) đưa đi ngày 21/6/2015.

Lực lượng tiền duyên của Nhật Bản đã cử ngay 6 tàu và 1 máy bay ra tìm kiếm. Khoảng 6h30 sáng ngày 9/10, tàu tìm kiếm Tomakaze đã phát hiện 1 phao cứu sinh gồm 1 số tư trang, quần áo.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 23, khu vực này có nhiều sóng gió nguy hiểm, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Tàu Hsiang Fur Far có 61 thuyền viên, trong đó có 21 thuyền viên là người Việt Nam, 23 người Philippines, 14 người Indonesia.

Hoàng Mạnh