1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những lợi thế của U20 Việt Nam tại World Cup U20

(Dân trí) - U20 Việt Nam về lý thuyết là đội yếu nhất trong số 3 đội thuộc bảng E, VCK World Cup U20 năm nay. Tuy nhiên, cũng về lý thuyết, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có một số lợi thế so với Pháp, Honduras hoặc New Zealand.

Lợi thế đầu tiên chắc chắn là về mặt tâm lý, bởi với bóng đá Việt Nam, có mặt ở VCK World Cup đã là thành tích quá tuyệt vời, nên đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn từ giờ chỉ có được thêm, chứ không có gì để mất. Nếu U20 Việt Nam vào vòng knock-out, đấy là thành tích lịch sử, còn nếu đội bị loại sau vòng bảng, thì điều đấy cũng là... bình thường.

Thành ra, có thể đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn không mang trong mình tâm lý sợ thua tại World Cup. Vả lại, nếu tính kỹ, trong số 3 đối thủ của đội tuyển U20 Việt Nam tại bảng E, chỉ có Pháp là vượt trội hoàn toàn, có truyền thống tốt nhất bảng.

Đại diện của đất nước hình lục lăng từng vô địch giải này năm 2013. Đấy cũng là năm mà bóng đá Pháp giới thiệu một thế hệ cầu thủ nổi tiếng, với nhiều gương mặt đã trở thành ngôi sao ngày nay. Số này đáng kể nhất phải nhắc đến Paul Pogba (Manchester United), Geoffrey Kondogbia (Inter Milan), Kurt Zouma (Chelsea), Yaya Sanogo (Arsenal), hay Samuel Umtiti (Barcelona).

U20 Pháp từng vô địch thế giới năm 2013, với thế hệ của những Pogba, Kondogbia, Sanogo...
U20 Pháp từng vô địch thế giới năm 2013, với thế hệ của những Pogba, Kondogbia, Sanogo...

Riêng trước VCK World Cup U20 năm nay, Pháp giành vé đến Hàn Quốc bằng suất hạng nhất, sau khi họ vô địch giải U19 châu Âu 2016. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định, đội U20 Pháp gần như sẽ chiếm 1 vé tại bảng E vào vòng sau.

Hai đội kia, gồm New Zealand và Honduras thật ra không mạnh lắm. Thế nên, 1 chiếc vé chính thức, và có thể là 1 vé vớt còn lại trong bảng này là điều mà U20 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với 2 đối thủ nọ.

New Zealand từng 5 lần vào đến VCK World Cup U20, và hiện đang là nhà đương kim vô địch châu Đại Dương. Tuy nhiên, thành tích vừa nêu không có gì đáng nói vì bóng đá ở châu Đại Dương nhìn chung không phát triển. Chuyện New Zealand vô địch châu lục này, cũng như thông qua đó nhiều lần lấy vé dự World Cup cũng là bình thường.

Ở lứa tuổi U20, cầu thủ New Zealand giống như người láng giềng Australia ở chỗ chủ yếu là học sinh. Mà đội bóng ở lứa tuổi tương tự là U19 Australia từng bị U19 Việt Nam của lứa Công Phượng trước đây đánh bại, nên nhiệm vụ chiến thắng U20 New Zealand không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn.

... nhưng U20 Việt Nam vẫn có một số ưu thế nhất định
... nhưng U20 Việt Nam vẫn có một số ưu thế nhất định

Đối thủ còn lại của U20 Việt Nam trong bảng E là Honduras từng 7 lần dự VCK World Cup U20, hiện đang là Á quân của khu vực CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe).

Nhưng Honduras cũng chưa phải là nền bóng đá lớn trên thế giới, thành ra việc thi đấu với họ có lẽ cũng không quá khó khăn với U20 Việt Nam, nếu so với nhiều đối thủ khác đang hiện diện tại giải vô địch thế giới.

Cũng cần nhắc lại rằng dù đã có lần thứ 7 dự VCK World Cup U20, nhưng trong cả 6 lần tham dự trước đây, Honduras chưa lần nào qua được vòng bảng. Do đó, xét về mặt truyền thống, họ cũng chả có gì đáng nói, ngay tại sân chơi World Cup U20.

Ngoài ra, một lợi thế không nhỏ khác không thể không nhắc đến, đó là so với các đối thủ tại bảng E, U20 Việt Nam sẽ có lợi thế về việc quen thuộc múi giờ, do cùng nằm ở phía Đông châu Á với nước chủ nhà Hàn Quốc.

Chúng ta cũng như không quá xa lạ về mặt khí hậu, nhất là về độ ẩm – một yếu tố có thể vắt kiệt sức các VĐV, nếu họ không làm quen, tại xứ Hàn. Còn nhớ hồi World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, rất nhiều ông lớn của bóng đá thế giới như Argentina, Italia, Anh... phải chia tay giải rất sớm, vì không thể thích nghi với điều kiện độ ẩm cao vào mùa hè tại khu vực phía Đông châu Á.

Kim Điền

Những lợi thế của U20 Việt Nam tại World Cup U20 - 3