1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ Tiến Dũng nói về quả penalty định mệnh: "Biết rõ là có thể làm được"

(Dân trí) - Hậu vệ Bùi Tiến Dũng tiết lộ em nắm chắc phần thắng khi thực hiện quả penalty cuối cùng trong loạt sút luân lưu ở trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq. Dũng gọi đó là khoảnh khắc “Khi Tổ quốc gọi mình phải lên đường luôn”.

Hậu vệ Tiến Dũng "chắc như đinh đóng cột" sẽ thực hiện thành công quả penalty quyết định

Sáng 29/1, các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam là hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và HLV Lư Đình Tuấn có buổi giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội. Trong buổi giao lưu, các cầu thủ bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự chào đón cuồng nhiệt và tình cảm của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam trong ngày trở về.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và HLV Lư Đình Tuấn vừa tham gia giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và HLV Lư Đình Tuấn vừa tham gia giao lưu với người hâm mộ tại Hà Nội

“Tới giờ này, chúng em vẫn rất hưng phấn. Em muốn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở cạnh bọn em, đó là động lực để bọn em thi đấu", tiền vệ Quang Hải chia sẻ.

Điều mong muốn nhất của Quang Hải là được về thăm gia đình. Tiền vệ này cho hay, sau mỗi trận đấu, em đều gọi điện về cho gia đình. “Mẹ em khóc rất nhiều, nhất là khi thấy bọn em thi đấu trong điều kiện tuyết rơi khắc nghiệt”, Quang Hải chia sẻ.

Cũng tại đây, hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ về quả penalty mang tính quyết định trong trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng
Hậu vệ Bùi Tiến Dũng

Tiến Dũng nói rất thật: “Đứng trước lượt đá penalty, ban huấn luyện hỏi em là “Có đá không?”. Em hỏi lại Xuân Trường là “Thế không ai đá nữa hở ông?”. Trường bảo em là “Ông đá đi” nên em là người đá quả chốt quyết định cuối cùng”.

Người hâm mộ lại hỏi Tiến Dũng rằng khi đá quả penalty ấy có tự tin không?

Tiến Dũng trả lời rằng: “Có thể nói, mình biết rõ là mình có thể làm được”.

Lời nói hết sức tự tin của Tiến Dũng nhận được tiếng hò reo, cổ vũ của toàn thể người hâm mộ.

Nhìn lại cả hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, Tiến Dũng chia sẻ: "Với em, trận nào cũng là khó khăn.

Nhưng khó khăn nhất vẫn là các trận mang tính quyết định để đi vào vòng trong, ví dụ như trận gặp Syria hay trận tứ kết với Iraq. Tuy nhiên, em nghĩ, toàn đội đã thi đấu hết mình trong tất cả các trận đấu".

Không oán trách quyết định đá trận Chung kết trong bão tuyết của BTC

Khi được hỏi rằng đội tuyển U23 Việt Nam có "oán trách" quyết định không hoãn trận chung kết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của ban tổ chức giải đấu hay không, HLV Lư Đình Tuấn trả lời rõ ràng: “Khi tham gia bất kì giải đấu nào, chúng ta phải tôn trọng luật chơi của ban tổ chức. Tôi nghĩ rằng có nhiều lí do mà ban tổ chức không hoãn trận đấu.


Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn không oán trách quyết định của BTC giải U23 Châu Á

Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn không oán trách quyết định của BTC giải U23 Châu Á

Còn về chúng tôi thì trong mọi điều kiện đều phải sẵn sàng. Tất cả các cầu thủ phải tập trung đúng giờ để xuất phát ra sân.

Chỉ khi nào nhận được thông báo chính thức thì mới khẳng định là hoãn hay không. Không ai được phép quan sát ở ngoài trời tuyết rơi mà nghĩ rằng trận đấu sẽ hoãn. Như vậy sẽ khiến các cầu thủ mất tập trung.

Nói về oán trách hay không thì trong thể thao bất kì điều kiện nào chúng ta cũng phải chơi, phải theo luật chơi của BTC. Tất nhiên, nếu điều kiện sân bãi tốt hơn thì U23 của chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn nữa vì chúng ta sẽ phát huy tốt khả năng của mình.

Trước trận đấu chúng tôi cũng đã đi mua những đôi giày mới phù hợp với thi đấu trên tuyết. Không phải là đôi giày quen thuộc với các em nhưng buộc phải làm quen để phù hợp với điều kiện thi đấu”.

Cũng trong buổi giao lưu này, để ghi nhận thành tích đặc biệt của đội tuyển U23 Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì Thế hệ trẻ” cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và các thành viên Ban huấn luyện, tặng bằng khen cho các cầu thủ.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cũng quyết định tặng thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 500 triệu đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền thưởng sau trận thắng Qatar ở bán kết và 300 triệu đồng sau trận chung kết.

Mai Châm