1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết lượt đi AFF Cup 2016: Chiến thắng thuộc về các đội chơi hay hơn

(Dân trí) - Công bằng mà nói, Indonesia chơi hay hơn đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi, nên chiến thắng 2-1 của họ là xứng đáng. Riêng với Thái Lan, đội này quá mạnh so với phần còn lại của Đông Nam Á nói chung và Myanmar nói riêng.

Không cần phải bàn thêm về chiến thắng của Thái Lan trước Myanmar trong trận bán kết lượt đi thứ 2, đơn giản là đội bóng đất Chùa Vàng có trình độ vượt trội so với đối thủ.

Thậm chí, Thái Lan thắng mà chưa cần tăng tốc nhiều. Họ đá khá đủng đỉnh, thực hiện tốt lối chơi theo khu vực, trước khi buộc Myanmar tự lộ ra các khoảng trống trong phòng ngự, và Thái Lan dễ dàng ghi 2 bàn.

Với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở cặp bán kết lượt đi thứ nhất, đội tuyển Việt Nam dù cũng có một vài cơ hội, nhưng nhìn toàn cục, đội bóng xứ vạn đảo là đội chủ động hơn.

Indonesia chủ động hơn so với đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi
Indonesia chủ động hơn so với đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi

Indonesia làm chủ được tuyến giữa, tấn công đa dạng hơn, đồng thời buộc đội tuyển Việt Nam phải đá theo ý của Indonesia. Đấy là trận đấu mà đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng thay vì phải đá chậm, tránh bị cuốn theo lối chơi nhanh của Indonesia, lại đua tốc độ với đối phương, rồi bị ngợp trong nhiều tình huống.

Cũng có thể bàn thua quá sớm ngay phút 7 khiến cho đội tuyển Việt Nam bị phá sản ý đồ chơi chậm được đặt ra ngay từ đầu. Sau khi bị dẫn trước, chúng ta buộc phải dồn đội hình lên cao tấn công, trước khi mau xuống sức trước đối phương khoẻ hơn.

Teerasil Dangda ghi cả 2 bàn, giúp Thái Lan thắng dễ Myanmar 2-0

Những sai lầm của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng trong trận bán kết lượt đi phần nào phản ánh sự mất tự chủ của đội tuyển Việt Nam, hay chí ít là sự mất tự chủ của một vài cầu thủ trên sân.

Quế Ngọc Hải đọc sai tình huống chuyền bóng của cầu thủ Indonesia, để bóng trôi qua tầm khống chế, rồi buộc phải phạm lỗi với một cầu thủ Indonesia khác trong khu cấm địa. Trọng Hoàng phi thẳng 2 chân vào cầu thủ đối phương khá thô thiển, mà nếu trọng tài bắt đúng, phải là thẻ đỏ cho cầu thủ Việt Nam.

Thái Lan quá mạnh so với Myanmar
Thái Lan quá mạnh so với Myanmar

Vấn đề nằm ở chỗ Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng không phải là dạng cầu thủ thiếu kinh nghiệm, nhưng họ vẫn mắc các sai lầm mang tính sơ đẳng, càng chứng tỏ các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng bị cuốn quá sâu vào lối chơi của Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam cũng có ít nhất 2 lần phải tiếc nuối sau các pha bỏ lỡ của Văn Quyết, trước khung thành rộng thênh thang. Tuy nhiên, cũng so về số cơ hội, cũng như số lần dứt điểm đúng hướng, Indonesia nhiều cơ hội và nhiều tình huống dứt điểm hơn.

Cách tấn công của họ cũng liền mạch hơn, các bàn thắng của họ đến từ sự tất yếu sau những pha gây sức ép liên tục, buộc đối phương phải sơ hở. Ngược lại, bàn thắng của đội tuyển Việt Nam mang nhiều yếu tố may mắn, với một quả phạt đền gây rất nhiều tranh cãi từ tiếng còi của trọng tài người Australia.

Giải càng vào sâu thì năng lực của các đội càng được thể hiện rõ. Dù sao đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội trong trận lượt về trên sân nhà, nếu đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng có những thay đổi phù hợp sau khi phần nào đọc ra đối phương trong trận lượt đi. Riêng ở cặp bán kết còn lại, Thái Lan gần như đã chắc suất vào chung kết.

Kim Điền

Bán kết lượt đi AFF Cup 2016: Chiến thắng thuộc về các đội chơi hay hơn - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016