1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Nga lộ chuyện ông Trump mời Putin thăm Nhà Trắng lúc này?

(Dân trí) - Giữa lúc Nga và phương Tây căng thẳng vì vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ngỏ lời mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới Nhà Trắng hội đàm.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 2/4 cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Trump đã mời Tổng thống Putin hội đàm tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Ushakov cũng nhấn mạnh, việc sắp xếp một cuộc hội đàm như vậy vào lúc này là rất khó khăn mặc dù “đây là ý tưởng khá tích cực”.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng xác nhận, trong cuộc điện đàm ngày 20/3, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng hội đàm “trong tương lai không xa” và nhiều phương án địa điểm hội đàm đã được đưa ra, trong đó có phương án tại Nhà Trắng. Ngoài ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từ chối bình luận thêm.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ diễn ra chỉ vài tuần sau vụ cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh hôm 4/3. Vụ việc khiến quan hệ Nga-phương Tây leo thang căng thẳng khi Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, hàng loạt quốc gia phương Tây đứng về phía Anh và cáo buộc Moscow đứng sau vụ Skripal.

Điện Kremlin cũng chỉ tiết lộ về cuộc điện đàm sau khi Nga và Mỹ đáp trả nhau bằng việc trục xuất 60 nhà ngoại giao của nhau.

Giới quan sát cho rằng, với động thái này Nga muốn xóa đi dư luận cho rằng Moscow đang bị cô lập trước cơn giận dữ của phương Tây vì vụ Skripal.

Angela Stent, cựu quan chức tình báo Mỹ thời chính quyền Tổng thống George W. Bush và hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Á-Âu tại Đại học Georgetown, bình luận: "Tôi cho rằng Nga có thể đang theo đuổi một chiến lược mới nhằm gây chia rẽ chính sách về Nga và họ muốn sắp xếp một cuộc họp (giữa ông Trump và Putin) trước khi Bolton và Pompeo nhậm chức”. Ông Mike Pompeo và John Bolton lần lượt là ứng viên cho chức Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh quốc gia sau khi ông Trump sa thải hai vị trí này.

Sarah E. Mendelson, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho rằng đây có thể là một phần trong chiến lược của Nga nhằm tiếp cận ông Trump như thể ông đang bị chính các cố vấn của mình “bỏ rơi”.

Các chuyên gia khác cho rằng, việc thảo luận một cuộc họp giữa ông Trump và Putin vào lúc này mang đến một thông tin tích cực cho người Nga giữa lúc Moscow vướng vào các lệnh trừng phạt của phương Tây vì vụ Skripal hay nói cách khác nhà lãnh đạo của họ vẫn được chào đón ở Mỹ.

Lần cuối cùng ông Putin đặt chân vào Nhà Trắng là năm 2005 khi ông là khách mời của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Trong suốt 8 năm nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama không hề mời ông Putin thăm Nhà Trắng. Trong khi đó, Nga cũng từ chối tham dự cuộc họp của G8 diễn ra tại Trại David (Mỹ) vào năm 2012. Ông Obama và Putin đã chạm mặt nhau tại New York vào năm 2015 khi cả hai cùng dự một phiên họp của Liên Hợp Quốc.

Minh Phương

Theo NYTimes