1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triển khai máy bay săn ngầm tới Hải Nam

(Dân trí) - Các hình ảnh vệ tinh do Defense News công bố gần đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai các máy bay không người lái và máy bay chống tàu ngầm mới nhất của nước này tới đảo Hải Nam.

Ảnh vệ tinh chụp máy bay Shaanxi Y-8Q tại căn cứ Lăng Thủy trên đảo Hải Nam (Ảnh: DigitalGlobe)
Ảnh vệ tinh chụp máy bay Shaanxi Y-8Q tại căn cứ Lăng Thủy trên đảo Hải Nam (Ảnh: DigitalGlobe)

Theo Defense News, các hình ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh thương mại DigitalGlobe chụp trong hai ngày 10/5 và 20/5 cho thấy 4 máy bay chiến đấu Shaanxi Y-8Q của Trung Quốc đã đỗ tại căn cứ không quân Lăng Thủy ở phía đông nam đảo Hải Nam.

Các hình ảnh từ vệ tinh cũng cho thấy 3 máy bay trinh sát không người lái BZK-005 và hai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 tại căn cứ không quân Lăng Thủy.

Ảnh vệ tinh chụp máy bay BZK-005 tại căn cứ Lăng Thủy trên đảo Hải Nam (Ảnh: DigitalGlobe)
Ảnh vệ tinh chụp máy bay BZK-005 tại căn cứ Lăng Thủy trên đảo Hải Nam (Ảnh: DigitalGlobe)

Đây là lần đầu tiên các máy bay Y-8Q được nhìn thấy ở đảo Hải Nam. Trước đó, Trung Quốc cũng thường xuyên triển khai các máy bay đời cũ hơn như Y-8J và Y-8X tới đảo này. Một số tính năng của Y-8Q được cho là tương đồng với các máy bay chiến đấu P-3C Orion và P-8 Poseidon của Mỹ.

Y-8Q là dòng máy bay tuần tra hàng hải mới nhất của Trung Quốc, được trang bị khả năng chiến đấu chống tàu ngầm. Đây là một tính năng được cải thiện so với phiên bản Y-8J và Y-8X cũ hơn.

Lăng Thủy là một trong 3 căn cứ không quân tại Hải Nam, trong đó có căn cứ hải quân Yulin được cho là nơi chứa các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo Defense News