1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân nếu Mỹ can thiệp nội bộ

(Dân trí) - Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào trung tâm nước Mỹ nếu Mỹ vẫn tiếp tục muốn lật đổ chế độ tại Bình Nhưỡng.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Yonhap ngày 25/7 đã đăng tải thông tin trên, trích dẫn các cảnh báo từ Triều Tiên.

“Nếu Mỹ thể hiện ý định thay đổi lãnh đạo tối cao Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ tấn công không khoan nhượng vào trung tâm của Mỹ bằng bom hạt nhân”, KCNA trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố:

Bình luận trên nhằm lên án và phản đối phát biểu gần đây của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Trong một diễn đàn tuần trước, ông Pompeo đã ám chỉ đến khả năng thay đổi chế độ ở Triều Tiên. Ông Pompeo cho rằng điều quan trọng nhất Mỹ có thể làm lúc này là xử lý riêng vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và người có ý đồ chỉ đạo tấn công hạt nhân.

KCNA nói thêm rằng lời nói của ông Pompeo đã vượt quá giới hạn, thể hiện rõ ý định của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc can thiệp thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

“Nếu Triều Tiên phát hiện ra mối đe dọa tấn công thì Bình Nhưỡng sẽ tiêu diệt những quốc gia tham gia hoặc có liên quan tới âm mưu đó bằng mọi phương tiện vũ khí mà Triều Tiên có, bao gồm vũ khí hạt nhân. Những người như ông Pompeo sẽ cực kỳ kinh ngạc khi phải trải qua những hậu quả thảm khốc và đau khổ do giám chống lại lãnh đạo Kim Jong-un”, KCNA cho biết.

Đức Hoàng