1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc chính thức bị phế truất

(Dân trí) - Tòa án Hàn Quốc hôm nay 10/3 đã chính thức ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-Hye do bị cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

Thẩm phán đọc phán quyết phế truất Tổng thống Hàn Quốc

Biểu tình lớn trước thềm phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc


Tổng thống Park Geun-Hye xin lỗi toàn dân trên truyền hình năm ngoái. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Park Geun-Hye xin lỗi toàn dân trên truyền hình năm ngoái. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống chính thức bị phế truất

Báo Aljazeera cho biết, 8 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm nay đã nhất trí đưa ra phán quyết cuối cùng nhằm luận tội và phế truất Tổng thống Park Geun-Hye.

Thẩm phán Lee Jung-Mi nói, hành động của bà Park đã “làm hủy hoại nghiêm trọng tinh thần dân chủ và các quy tắc luật pháp”. “Tổng thống Park Geun-Hye chính thức bị phế truất”, vị thẩm phán nhấn mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc một cuộc bầu cử tổng thống mới tại Hàn Quốc sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày thay vì theo kế hoạch là vào tháng 12/2017.

Như vậy, bà Park là Tổng thống Hàn Quốc được bầu một cách dân chủ đầu tiên bị phế truất. Gần đây nhất, một lãnh đạo Hàn Quốc bị phế truất là vào năm 1960 sau một cuộc đảo chính quân sự.

Các nhà lập pháp Hàn Quốc hồi tháng 12 đã bỏ phiếu miễn nhiệm đối với bà Park sau vụ bê bối tiết lộ thông tin mật rúng động chính trường. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, kết quả bỏ phiếu cần được sự phê chuẩn của Tòa án Hiến pháp.

Bà Park bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để giúp người bạn thân Choi Soon-sil ép các tập đoàn lớn của Hàn Quốc góp tiền cho hai quỹ do người bạn này lập ra.

Hơn nữa, bà Choi Soon-sil - người không nắm bất cứ chức danh nào trong chính phủ Hàn Quốc - bị cho là đã lạm dụng quan hệ thân tình với Tổng thống Park để tác động lớn đến các vấn đề chính trường Hàn Quốc. Bà Park Geun-Hye bị cáo buộc đã chuyển nhiều tài liệu mật liên quan đến an ninh, chính sách kinh tế quốc gia cho người bạn thân của mình để tham khảo ý kiến. Các bản thảo bài phát biểu về các chính sách quan trọng của bà Park Geun-Hye từ năm 2012 đến đầu năm 2014, tức là trước và sau khi bà đắc cử Tổng thống vào tháng 12/2012, đều được gửi trước cho Choi Soon-sil.

Phản ứng của thế giới

Ngay trong sáng nay, đại diện đảng Tự do cầm quyền của bà Park đã chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn dân, đồng thời bày tỏ tôn trọng phán quyết của Tòa Hiến pháp.

Về phía quốc tế, chính quyền Mỹ đã có phản ứng đầu tiên đối với động thái chính trị tại Hàn Quốc. Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng hướng tới một mối quan hệ mang tính xây dựng với tổng thống mới của Hàn Quốc. Washington cũng khẳng định sẽ tiếp tục là một đồng minh kiên định của Seoul.

Từ Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với Seoul sau phán quyết của Tòa. Nhật Bản sẵn sàng thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong nhiều vấn đề quan trọng, nhất là đối phó với Triều Tiên, nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định chính sách liên Triều của nước này sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết miễn nhiệm Tổng thống Park Geun-Hye.

Minh Phương - Ngọc Anh

Theo Aljazeera