1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Singapore bắt tay thân mật ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dành cho nhau những cử chỉ thân mật trong cuộc gặp vào chiều nay 10/6.

Thủ tướng Lý Hiển Long đón ông Kim Jong-un tại Singapore

Sau khi trở về khách sạn St Regis vào chiều nay, đoàn xe hộ tống tiếp tục đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên tới dinh tổng thống Singapore, hay còn gọi với tên khác là Istana. Nhiều người dân đã đứng hai bên đường chờ đoàn xe chở ông Kim Jong-un chạy qua.
Sau khi trở về khách sạn St Regis vào chiều nay, đoàn xe hộ tống tiếp tục đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên tới dinh tổng thống Singapore, hay còn gọi với tên khác là Istana. Nhiều người dân đã đứng hai bên đường chờ đoàn xe chở ông Kim Jong-un chạy qua.

Thủ tướng Lý Hiển Long đã đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Istana. Hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau thông qua thông dịch viên và dành cho nhau những cử chỉ thân mật.
Thủ tướng Lý Hiển Long đã đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Istana. Hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau thông qua thông dịch viên và dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long vì sự hỗ trợ của Singapore khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long vì sự hỗ trợ của Singapore khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

“Cả thế giới đang tập trung theo dõi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Triều Tiên và Mỹ. Nhờ vào sự hỗ trợ chân thành của các bạn… chúng tôi mới có thể hoàn tất việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử này. Và tôi muốn cảm ơn ông vì điều đó”, ông Kim Jong-un nói với Thủ tướng Singapore.
“Cả thế giới đang tập trung theo dõi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Triều Tiên và Mỹ. Nhờ vào sự hỗ trợ chân thành của các bạn… chúng tôi mới có thể hoàn tất việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử này. Và tôi muốn cảm ơn ông vì điều đó”, ông Kim Jong-un nói với Thủ tướng Singapore.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công, ông chắc chắn thời khắc đó tại Singapore sẽ đi vào lịch sử.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công, ông chắc chắn thời khắc đó tại Singapore sẽ đi vào lịch sử.

Đáp lại, Thủ tướng Lý Hiển Long nói: “Cảm ơn ông vì đã đến Singapore. Cảm ơn ông vì đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Singapore”.
Đáp lại, Thủ tướng Lý Hiển Long nói: “Cảm ơn ông vì đã đến Singapore. Cảm ơn ông vì đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Singapore”.

Ông Lý Hiển Long cho biết Singapore từ lâu vẫn luôn theo dõi mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. “Chúng tôi đã chứng kiến cuộc đấu tranh, sự hy sinh và bước tiến bộ của nhân dân Triều Tiên”, ông Lý Hiển Long nói.
Ông Lý Hiển Long cho biết Singapore từ lâu vẫn luôn theo dõi mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. “Chúng tôi đã chứng kiến cuộc đấu tranh, sự hy sinh và bước tiến bộ của nhân dân Triều Tiên”, ông Lý Hiển Long nói.

Tháp tùng Kim Jong-un tới Singapore là Kim Yong-chol - Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên (ảnh), Ri Su-yong - Phó chủ tịch đảng phụ trách các vấn đề quốc tế và Ngoại trưởng Ri Yong-ho.
Tháp tùng Kim Jong-un tới Singapore là Kim Yong-chol - Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên (ảnh), Ri Su-yong - Phó chủ tịch đảng phụ trách các vấn đề quốc tế và Ngoại trưởng Ri Yong-ho.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters