1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tàu chiến Nga tiến về phía tàu Mỹ đã dội tên lửa vào Syria

(Dân trí) - Hải quân Nga hôm qua 7/4 đã điều tàu khu trục tối tân nhất của Hạm đội Biển Đen tới phía đông Địa Trung Hải ngay sau khi tàu chiến Mỹ ở đây dội hàng chục tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat của Syria, truyền thông Nga cho biết.


Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga. (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Nga, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga đã rời căn cứ ở Biển Đen và tiến về phía đông Địa Trung Hải sau khi vượt qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện vị trí chính xác của tàu này vẫn chưa được tiết lộ, song được cho rằng chỉ đâu đó quanh vùng biển Syria, gần nơi hai tàu chiến Mỹ hoạt động.

Động thái trên diễn ra không lâu sau khi hai tàu khu trục U.S.S. Porter và U.S.S. Ross ở phía đông Địa Trung Hải nã tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Nga đã chỉ trích hành động này của Mỹ là “khiêu khích nhằm vào một quốc gia có chủ quyền”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận các biện pháp đối phó cũng như tăng cường năng lực phòng không cho Syria sau vụ tấn công của Mỹ.

Tàu Đô đốc Grigorovich có trọng lượng 4.000 tấn, có khả năng mang tới 8 tên lửa hành trình tầm xa Kalibir NK. Tháng 11 năm ngoái, tàu này phối hợp với biên đội tàu do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga dẫn đầu để phóng các tên lửa từ ngoài khơi Syria nhằm vào các mục tiêu phiến quân ở Aleppo.

Về phía Mỹ, một quan chức hải quân cho biết, sau đợt tấn công tên lửa rạng sáng 7/4, hai tàu khu trục U.S.S. Porter và U.S.S. Ross sẽ tiếp tục hiện diện ở đông Địa Trung Hải.

Minh Phương

Theo NYPost, USNI