1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phiến quân liên hệ với IS tấn công thành phố của Philippines

(Dân trí) - Khoảng 50 tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công thành phố Marawi trên đảo Mindanao phía nam Philippines, phóng hỏa và chiếm nhiều tòa nhà quan trọng. Tổng thống Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ việc này.

50 tay súng Hồi giáo cực đoan nổi loạn tại thành phố của Philippines

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân nổi loạn xuất hiện trên các đường phố tại Marawi chiều 23/5 (Ảnh: Sun Star)
Các tay súng thuộc nhóm phiến quân nổi loạn xuất hiện trên các đường phố tại Marawi chiều 23/5 (Ảnh: Sun Star)

50 tay súng tấn công thành phố Marawi

Philstar dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Eduardo Ano, cho biết các thành viên của nhóm phiến quân Maute có liên hệ với IS hôm qua 23/5 đã tấn công thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur trên đảo Mindanao. Vụ đối đầu giữa lực lượng quân đội chính phủ Philippines và nhóm Maute bắt đầu nổ ra dữ dội vào khoảng 3 giờ chiều theo giờ địa phương.

Trước đó, quân đội Philippines đã đột kích vào nơi ẩn náu của Isnilon Hapilon, một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại Marawi và đây được cho là nguyên nhân khiến các phiến quân nổi loạn. Hapilon được chỉ định làm chỉ huy của một nhánh IS tại khu vực Đông Nam Á và tên này cũng nằm trong danh sách những phần tử khủng bố bị Bộ Tư pháp Mỹ truy nã gắt gao nhất. Phần thưởng mà Washington đưa ra cho việc bắt giữ Hapilon, một đối tượng truyền giáo thề trung thành với IS từ năm 2014, lên tới 5 triệu USD.

Cờ IS được treo ở cổng của một bệnh viện ở Marawi (Ảnh: Philstar)
Cờ IS được treo ở cổng của một bệnh viện ở Marawi (Ảnh: Philstar)

Tướng Ano cho biết, vào thời điểm vụ đột kích nơi ẩn náu của Hapilon xảy ra, tên này cùng hơn 10 “tay chân” của hắn đã kêu gọi quân tiếp viện từ đồng minh là nhóm phiến quân Maute. Tổng cộng có gần 50 tay súng đã nhanh chóng tràn vào thành phố Marawi, sẵn sàng tuyên chiến với quân đội chính phủ.


Lực lượng vũ trang Philippines truy tìm các phần tử phiến quân tại Marawi (Ảnh: Facebook)

Lực lượng vũ trang Philippines truy tìm các phần tử phiến quân tại Marawi (Ảnh: Facebook)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết trước khi Tổng thống Duterte ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày tại Mindanao vào tối 23/5, nhóm Maute đã phóng hỏa một số cơ sở trong thành phố như tòa thị chính, nhà thờ, nhà tù và các trường học. Ngoài ra, các tay súng nổi loạn cũng chiếm một số tuyến đường chính ở Marawi và hai cây cầu.

Quân đội chính phủ kiểm soát tình hình

Theo trang tin Sunstar của Philippines, vụ tấn công của nhóm phiến quân Maute đã khiến hàng nghìn người dân thành phố Marawi phải đi sơ tán trong khi nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt ở trong nhà. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 23/5, hai máy bay của Không quân Philippines đã thả một số quả bom xuống một số khu vực ở Marawi. Toàn thành phố được đặt trong tình trạng báo động cao và Tổng thống Duterte đã buộc phải cắt ngắn chuyến công du tới Nga để về nước sớm.

Các phương tiện bọc thép của quân đội Philippines được điều động trong vụ đụng độ với phiến quân (Ảnh: Sun Star)
Các phương tiện bọc thép của quân đội Philippines được điều động trong vụ đụng độ với phiến quân (Ảnh: Sun Star)

Trong cuộc họp báo tại Moscow vào tối qua, Bộ trưởng Lorenzana cho biết ít nhất hai binh lính và một cảnh sát Philippines được cho là đã thiệt mạng sau vụ tấn công của nhóm phiến quân, ngoài ra còn có khoảng 12 người khác bị thương. Sau đó, vào lúc 11 giờ đêm (theo giờ Philippines), tức chỉ một tiếng đồng hồ sau khi lệnh thiết quân luật được áp dụng, người phát ngôn Hải quân Philippines, Đại tá Edgard Arevalo, thông báo “lực lượng an ninh Philippines đã kiểm soát hoàn toàn tình hình” tại thành phố Marawi.

Thành Đạt

Tổng hợp