1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Thaksin lên tiếng giữa nghi án em gái Yingluck bỏ trốn

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay 30/8 đã phá vỡ im lặng, đưa ra bình luận đầu tiên kể từ khi em gái là cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị nghi chạy ra nước ngoài.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Hãng tin The Nation cho biết, trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Thaksin đăng một câu của nhà triết học người Pháp thế kỷ thứ 18 Charles de Montesquieu: “Montesquieu từng nói Không có sự chuyên chế nào tàn bạo hơn sự chuyên chế dưới vỏ bọc pháp luật và nhân danh công lý”.

Tuy nhiên, ông Thaksin không đề cập bất cứ chi tiết nào liên quan đến người em gái đang bị nghi đào tẩu để tránh tội.

Đây là lần đầu tiên ông Thaksin xuất hiện trở lại trên mạng xã hội Twitter sau khi vắng bóng suốt 1 năm qua.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006. Sau đó ông đã phải sống lưu vong ở nước ngoài để tránh bị kết tội tham nhũng.

Quân đội Thái Lan nghi ngờ ông Thaksin đứng sau kế hoạch bỏ trốn của em gái Yingluck, cựu Thủ tướng bị phế truất năm 2014 sau những cáo buộc liên quan đến sai phạm trong chương trình trợ giá lúa gạo gây thiệt hại hàng tỷ USD cho chính phủ Thái Lan.

Bà Yingluck đã không trình diện tại phiên tòa luận tội sáng 25/8. Truyền thông Thái Lan dẫn các nguồn tin khác nhau nói rằng, bà có thể đã rời Thái Lan, qua Campuchia, đến Singapore và bắt chuyến bay tới Dubai để đoàn tụ với anh trai.

Minh Phương

Theo Nation